Chồng treo cổ tự tử ngoài vườn, vợ cũ bị chém tử vong trong nhà


Thứ 3, 02/01/2018 | 11:49


Khi hàng xóm đến nhà phát hiện chị N. nằm chết trên vũng máu giữa nền nhà với nhiều vết đâm, còn anh Voòng Chuối Ch. chết trong tư thế treo cổ ngoài vườn.

Khi hàng xóm đến nhà phát hiện chị N. nằm chết trên vũng máu giữa nền nhà với nhiều vết đâm, còn anh Voòng Chuối Ch. chết trong tư thế treo cổ ngoài vườn.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 2 người chết tại Đồng Nai, đại tá Trần Văn Hoàn, Trưởng Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) xác nhận tại địa bàn đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng nói trên.

Theo đó, chiều 2/1, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng.

Hiện trường vụ án.

2 nạn nhân được xác định là anh Voòng Chuối Ch. (30 tuổi, dân tộc Hoa) và vợ cũ Nguyễn Thị N. (30 tuổi, ngụ huyện Tân Phú).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, hàng xóm đến nhà chị N. chơi thì phát hiện chị này nằm chết trên vũng máu giữa nền nhà với nhiều vết đâm trên người. Cùng thời điểm, người dân cũng phát hiện anh Ch. chết trong tư thế treo cổ ngoài vườn nên nghi ngờ cái chết của 2 người có liên quan.

Anh Ch. được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Ngay lập tức, người dân trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Được biết, vợ chồng nạn nhân đã ly hôn và có một người con chung. Trước đó, vợ chồng chị có hai đứa con (bé trai 5 tuổi và bé gái 3 tuổi). Sau li hôn, chị Ng. cùng con trai lớn về nhà mẹ ruột ở khu phố 13, thị trấn Tân Phú sinh sống.

Nhân dịp Tết dương lịch, hai mẹ con chị Nga về nhà chồng cũ chơi. Đến trưa thì sự việc đau lòng xảy ra.

Hiện sự việc đang được điều tra làm rõ.

Mỹ An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chong-treo-co-tu-tu-ngoai-vuon-vo-cu-bi-chem-tu-vong-trong-nha-a215078.html