Công an đột kích khách sạn, dàn "chân dài" bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn


Thứ 7, 01/12/2018 | 08:19


Cùng sự kiện

Bất ngờ kiểm tra khách sạn ở quận 1 (TP HCM), nhiều cô gái trong trang phục thiếu vải đang ngồi phục vụ khách Hàn Quốc vội đẩy cửa bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn.

Bất ngờ kiểm tra khách sạn ở quận 1 (TP HCM), nhiều cô gái trong trang phục thiếu vải đang ngồi phục vụ khách Hàn Quốc vội đẩy cửa bỏ chạy lên tầng trên, vào nhà vệ sinh trốn.

Đêm 30/11, Đoàn liên ngành kiểm tra Văn hóa - Xã hội TP HCM phối hợp với Công an quận 1 bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn Janus trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1.

Thấy bóng dáng công an, những cô gái trong trang phục hở hang đang ngồi phục vụ những vị khách Hàn Quốc vội đẩy cửa bỏ chạy lên tầng trên, vào nhà vệ sinh trốn.

Ở nhiều phòng khác, cảnh sát phát hiện gần 60 nữ tiếp viên cũng trong trang phục gợi cảm đang chờ đến lượt phục vụ khách.

Tiếp viên ăn mặc khiêu gợi - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Qua làm việc, quản lý khách sạn đã không trình được giấy phép kinh doanh Karaoke. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng phát hiện nhiều lỗi vi phạm về lối thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy... đã lập biên bản tại chỗ.

Làm việc với cơ quan chức năng, gần 60 cô gái trẻ khai là nhân viên nhưng không được ký hợp đồng với khách sạn.

Đến rạng sáng 1/12, Đoàn liên ngành tiếp tục phối hợp cùng công an phường 6, quận 3 (TP HCM) kiểm tra quán Karaoke 199 trên đường Điện Biên Phủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nam nữ có dấu hiệu phê ma tuý. Sau khi kiểm tra, Cảnh sát đã thu nhiều viên nén nghi ma tuý và đưa nhiều người về trụ sở để kiểm tra.

Cũng vào rạng sáng cùng ngày, hàng chục cảnh sát hình sự, ma tuý, hành chính, CSGT và Công an quận 7 (TP HCM) bất ngờ ập vào quán bar số 396 Lê Văn Lương (phường Tân Hưng). Bên trong, gần 100 khách vẫn đang quay cuồng trong tiếng nhạc và ánh đèn nhấp nháy.

Nam nhân viên có hành vi bán ma túy cho khách bị khống chế tại chỗ. Nhiều nam nữ chạy tán loạn theo hướng các cửa thoát hiểm nhưng đều bị chặn lại.

Ngoài lập biên bản nhiều lỗi với quán bar này, cảnh sát còn đưa gần 100 dân chơi nghi sử dụng ma tuý về trụ sở. Qua kiểm tra, gần 30 nam nữ đã dương tính với ma túy.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ Dương Tấn Bảo (20 tuổi, nam nhân viên quán bar) để điều tra hành vi cung cấp ma túy cho khách.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-dot-kich-khach-san-dan-chan-dai-bo-chay-vao-nha-ve-sinh-tron-a253365.html