+Aa-
    Zalo

    Công an phủ nhận tin bắt tài xế Range Rover tông nữ sinh ở Hà Nội

    ĐS&PL Liên quan vụ tài xế xe Range Rover tông nữ sinh tại Hà Nội gãy chân rồi bỏ trốn, cơ quan công an khẳng định chưa bắt được tài xế gây tai nạn.

    Liên quan vụ tài xế xe Range Rover tông nữ sinh tại Hà Nội gãy chân rồi bỏ trốn, cơ quan công an khẳng định chưa bắt được tài xế gây tai nạn.

    Cụ thể, chiều ngày 19/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội khẳng định, cơ quan điều tra vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ tài xế xe Range Rover tông nữ sinh tại ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông (Hà Nội) gẫy chân rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, Thượng tá Tín cho hay, vẫn chưa bắt được tài xế gây tai nạn như một số thông tin trên mạng xã hội.

    Trước đó, một số tờ báo thông tin cho rằng, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt tài xế xe Range Rover tông nữ sinh tại ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông (Hà Nội) gẫy chân rồi bỏ trốn tại tỉnh Quảng Ninh.

    Nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Theo thông tin này, danh tính người điều khiển xe Range Rover là N.M.H. (28 tuổi, ở huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang). Hiện tài xế H. đang bị di lý về Hà Nội và đang bị tạm giữ, thậm chí là đang bị tạm giam để điều tra.

    Như tin tức đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 7/12, tại khu vực ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

    Chiếc xe ô tô màu trắng nhãn hiệu Range Rover vượt đèn đỏ tông trúng Trần Lê Minh T. (SN 1999, sinh viên năm 2 một trường đại học tại Hà Nội). Sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại mà lập tức lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

    Vụ tai nạn khiến T. bị dập não, gãy đùi phải, đa chấn thương. Sau đó, T. được người dân đưa đi cấp cứu rồi chuyển sang Bệnh viện Quân đội 108 để điều trị.

    Ngay sau khi nhận được tin báo vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt tài xế gây tai nạn.

    Tài xế xe Range Rover gây tai nạn bị xử lý ra sao?

    Luật sư Nguyễn Anh Thơm (văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay: “Trong trường hợp nếu có căn cứ xác định tài xế xe Range Rover vượt đèn đỏ sau đó đâm vào nữ sinh khiến nạn nhân bị thương tích nặng thì tài xế này sẽ có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với khung hình phạt cao nhất là 5 năm. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 260, BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)”.

    Theo luật sư Thơm, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, làm chết 1 người hoặc gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Ngoài ra, người gây tai nạn phải chịu mức phạt hành chính từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

    Ngoài ra, sau nhiều ngày, lái xe Range Rover vẫn chưa trình báo cơ quan chức năng hoặc liên lạc với người nhà để khắc phục hậu quả gây ra thì còn có dấu hiệu gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn. Theo điểm c, khoản 2, điều luật này, tài xế Range Rover còn có thể phải chịu khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù.

    Hoàng Yên (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-phu-nhan-tin-bat-tai-xe-range-rover-tong-nu-sinh-o-ha-noi-a255733.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan