Công bố nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 3 người chết ở Bình Dương


Thứ 7, 07/07/2018 | 13:25


Cùng sự kiện

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bình Dương, khiến 3 người tử vong được xác định do lỗi tài xế xe ba gác.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt trên địa bàn tỉnh Bình Dương, khiến 3 người tử vong được xác định do lỗi tài xế xe ba gác.

Chiều 7/7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 3 người chết trên địa bàn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h ngày 7/7, xe ba gác mang BKS: 61L – 1123 do Nguyễn Thanh Lâm (35 tuổi, ngụ Dầu Tiếng, Bình Dương) điều khiển trên đường ĐT744 hướng từ quốc lộ 13 về huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: VnExpress

Khi xe lưu thông qua khỏi cầu Ông Cộ được khoảng 500m thì anh Lâm điều khiển xe lấn trái sang làn đường ô tô theo chiều ngược lại. Cùng thời điểm, xe tải mang BKS: 60C – 305.10 do anh Phạm Nhật Khoa (29 tuổi, ngụ Thuận An, Bình Dương) điều khiển theo chiều ngược lại chở theo ông Huỳnh Văn Hưng (52 tuổi, quê Cần Thơ) và Võ Hoàng Nhựt Linh (26 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy chiều ngược lại đã tông trực diện.

Sau va chạm, xe tải do anh Khoa điều khiển tiếp tục tông vào xe tải BKS: 61C – 126.78 do tài xế Hoàng Trọng (58 tuổi, quê Lâm Đồng) điều khiển, trên xe còn có Nguyễn Gia Đạt (19 tuổi), ngồi trong xe đang đậu bên lề đường để sửa chữa. Cú tông mạnh khiến xe tải 61C – 126.78 lao xuống hố nước bên đường.

Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Lâm, Huỳnh Văn Hưng, Võ Hoàng Nhựt Linh tử vong tại chỗ. Còn anh Phạm Nhật Khoa bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế Nguyễn Thanh Lâm chạy xe ba gác chạy lấn không đúng phần đường quy định dẫn đến tai nạn. 

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-bo-nguyen-nhan-ban-dau-vu-tai-nan-3-nguoi-chet-o-binh-duong-a235643.html