Công Phượng chia sẻ bất ngờ sau khi không được đá chính ở trận mở màn K.League


Thứ 7, 02/03/2019 | 12:15


"Tôi chưa được trao cơ hội thi đấu vì vẫn chưa có nhiều thời gian hoạt động cùng đội bóng. Tôi hy vọng mình có thể ra sân trong trận đấu tiếp theo", Công Phượng nói.

"Tôi chưa được trao cơ hội thi đấu vì vẫn chưa có nhiều thời gian hoạt động cùng đội bóng. Tôi hy vọng mình có thể ra sân trong trận đấu tiếp theo. Tôi biết mình cần phải tập luyện chăm chỉ hơn để thực hiện được điều đó", Công Phượng khẳng định.

Công Phượng ngồi trầm lặng trên ghế dự bị

Công Phượng là bản hợp đồng được kỳ vọng của Incheon United ở mùa giải này. Anh đã thi đấu khá ấn tượng trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải khi ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn sau 2 trận.

Dù vậy, ở trận mở màn K-League, HLV Jørn Andersen đã quyết định để cầu thủ người Việt Nam trên băng ghế dự bị.

Incheon United hoà 1-1 trước Jeju United vào chiều 2/3 ở trận mở màn K.League Classic 2019. Đội bóng thuộc thành phố Incheon giành lại 1 điểm sau quả đá penalty của Stefan Mugosa nhờ VAR (Trợ lý trọng tài video).

Sau khi trận đấu kết thúc, Công Phượng chia sẻ thẳng thắn với báo chí: "Mặc dù không ra sân, tôi vẫn rất vui khi Incheon đã giành được điểm trong một trận cầu khó khăn".

"Tôi chưa được trao cơ hội thi đấu vì vẫn chưa có nhiều thời gian hoạt động cùng đội bóng. Tôi hy vọng mình có thể ra sân trong trận đấu tiếp theo. Tôi biết mình cần phải tập luyện chăm chỉ hơn để thực hiện được điều đó", Công Phượng khẳng định.

Phượng chia sẻ: "Tôi đã nhìn thấy lá cờ Việt Nam khi ngồi trên băng ghế dự bị. Tôi rất biết ơn những CĐV Việt Nam đã đến đây để cổ vũ cho tôi".

Incheon United sẽ có trận đấu thứ 2 tại giải gặp Gyeongnam vào ngày 9/3 và tiếp tục được thi đấu trên sân nhà.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-phuong-chia-se-bat-ngo-sau-khi-khong-duoc-da-chinh-o-tran-mo-man-kleague-a264954.html