Công ty VCSC nơi bà Nguyễn Thanh Phượng từ chối nhận thù lao làm ăn ra sao?


Thứ 4, 18/04/2018 | 13:29


Cùng sự kiện

Theo kế hoạch, ngày 16/4 tới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 tại TP.HCM.

Theo kế hoạch, ngày 16/4 tới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 tại TP.HCM.

Theo tờ trình được Ban tổ chức đại hội mà chủ tịch đoàn là bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT trình ra ĐHĐCĐ, HĐQT VCSC sẽ không nhận thù lao trong năm 2018. Đồng thời đề xuất trích thù lao năm 2018 cho Ban Kiểm soát (3 người) là 180 triệu đồng/năm. Trong đó, Trưởng Ban Kiểm soát nhận mức thù lao 7 triệu đồng/tháng; thành viên Ban Kiểm soát nhận 4 triệu đồng/người/tháng.

HĐQT VCSC cũng đề xuất mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2018 là 8% trên phần lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện) vượt 680 tỷ đồng.

Tháng 6/2017, VCSC đăng ký niêm yết toàn bộ 103,2 triệu cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ 1.032 tỷ đồng của công ty. Ảnh: VCSC

Trong năm 2017, VCSC đạt 1.536,7 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 77% so với thực hiện năm 2016, vượt 51% so kế hoạch và là mức doanh thu cao nhất của công ty này kể từ khi thành lập cho tới nay. Tổng lợi nhuận trước thuế tăng gần gấp đôi lên 803 tỷ đồng và vượt 46% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế tăng 97% lên 655,1 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2017, VCSC có 626,4 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Công ty này dự kiến sẽ chi 120 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, lợi nhuận còn giữ lại là 506,4 tỷ đồng.

Trên sở sở đó, VCSC cũng trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tổng doanh thu năm 2018 đạt 1.715 tỷ đồng, tăng 11,6% so với thực hiện năm 2017, giảm chi phí hoạt động xuống còn 704 tỷ đồng và qua đó đưa tổng lợi nhuận trước thuế tăng 25,91% lên 1.011 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến ở mức 1.500 đồng/cổ phần.

Theo kế hoạch trong tờ trình ĐHĐCĐ, toàn bộ lãnh đạo cấp cao thuộc HĐQT của VCSC, bao gồm cả bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch, sẽ không nhận được bất kỳ đồng thù lao nào trong năm 2018. Ảnh: VCSC

HĐQT VCSC hiện có 6 thành viên gồm: Bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT, ông Tô Hải - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, ông Huỳnh Richard Lê Minh, ông Nguyễn Quang Bảo, ông Nguyễn Bảo Hoàng và ông Trần Quyết Thắng.

Trong khi đó, Ban Tổng giám đốc của công ty này gồm có 3 người gồm: ông Tô Hải - Tổng Giám đốc và hai Phó Tổng Giám đốc là ông Đinh Quang Hoàn và ông Nguyễn Quang Bảo.

Hiện tại, ngoài vai trò là lãnh đạo cao nhất tại VCSC, bà Phượng đang trực tiếp nắm giữ 5 triệu cổ phiếu VCI, tương đương 4,17% vốn, với giá trị thị trường lên tới 540 tỷ đồng. Trước đó, ngay thời điểm VCSC chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán vào ngày 7/7/2017, bà Phượng đã giảm lượng sở hữu của mình tại đây từ mức 8,97% xuống 4,84%.

Bà Phượng sinh năm 1980, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Geneva. Bà từng là Phó giám đốc tài chính của Holcim Vietnam - tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Thụy Sỹ. Bà cũng từng là Giám đốc đầu tư của Quỹ đầu tư Thụy Sỹ Vietnam Holding, niêm yết tại thị trường chứng khoán London. 

Ngoài việc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bản Việt, bà Phượng hiện còn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt, Công ty bất động sản Bản Việt và là thành viên HĐQT của Ngân hàng Bản Việt (VietCapital Bank).

Trong năm 2018, VCSC cũng dự kiến bán ra cổ phiếu quỹ và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn. Theo đó, toàn bộ cổ phiếu quỹ được mua lại từ nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP 2017 sẽ được bán ra với giá 20.000 đồng/cổ phiếu cho toàn bộ cán bộ nhân viên công ty theo tiêu chí và danh sách HĐQT phê duyệt. Mức giá chào bán này thấp hơn 5 lần thị giá hiện tại của cổ phiếu VCI trên thị trường (108.100 đồng/cổ phiếu).

Bà Nguyễn Thanh Phượng giữ chức Chủ tịch HĐQT VCSC từ khi công ty thành lập cách đây 11 năm. Ảnh: Dân trí

Về kế hoạch tăng vốn, VCSC sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3,5 cổ phiếu mới), tổng khối lượng dự kiến phát hành là 42 triệu đơn vị, với tổng mệnh 420 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ công ty sẽ tăng lên 1.620 tỷ đồng từ mức 1.200 tỷ hiện nay.

Hiện VCSC đang dẫn đầu thị phần tại Việt Nam trong hoạt động ngân hàng đầu tư, bao gồm mua bán và sáp nhập (M&A), IPO và huy động vốn. Các giao dịch tư vấn tiêu biểu VCSC thực hiện có thể kể đến như: đồng bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán ra công chúng của tổng công ty Viglacera, tư vấn chào bán cổ phần và niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng không VietJet, đồng tư vấn chào bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Novaland, đồng tư vấn giao dịch bán lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam, tư vấn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan thông qua Công ty Masan Nutri - Science mua lại 30% cổ phần ANCO, tư vấn chào bán và niêm yết Công ty Cổ phần Thế giới di động.

Được biết, trong năm 2017, VCSC lên kế hoạch tổng doanh thu dự kiến gần 1,100 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2016, lãi trước thuế và sau thuế dự kiến lần lượt đạt 550 tỷ và 440 tỷ đồng, tăng hơn 31%. Có thể thấy kế hoạch được đưa ra không chỉ dựa trên cơ sở những nền tảng đã có trước đó mà còn nhờ VCSC đã chốt được một số hợp đồng trong năm 2017.

Chứng khoán Bản Việt có vốn điều lệ 1.032 tỷ đồng tương ứng 103,2 triệu cổ phiếu niêm yết. Vốn hóa ngày lên sàn xấp xỉ 4.950 tỷ đồng. Trước thời điểm niêm yết trên HoSE không lâu, ông Tô Hải – Tổng Giám đốc VCSC vừa nhận chuyển nhượng hơn 19 triệu cổ phần từ bà Trương Nguyễn Thiên Kim. Sau chuyển nhượng, ông Tô Hải nắm giữ hơn 22,95 triệu cổ phần VCSC tương ứng 22,24% vốn điều lệ công ty còn bà Thiên Kim giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 5,84% tương ứng hơn 6 triệu cổ phần.

Ngoài ra, trong top 3 CTCK dẫn đầu thị phần HOSE quý 1/2018 vừa được công bố, VCSC  cùng với SSI và HSC là những công ty chứng khoán đứng đầu danh sách xếp hạng về giá trị tuyệt đối.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-ty-vcsc-noi-ba-nguyen-thanh-phuong-tu-choi-nhan-thu-lao-lam-an-ra-sao-a226376.html