Cụ ông tử vong vì mắc nghẹn khi ăn bánh ít


Thứ 5, 05/07/2018 | 03:37


Đang ăn bánh ít thì bất ngờ một cụ ông mắc nghẹn,ngay lập tức người nhà đã nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đang ăn bánh ít thì bất ngờ một cụ ông mắc nghẹn,ngay lập tức người nhà đã nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khoảng 15h ngày 3/7, trong lúc ông Nguyễn Văn Đ. (68 tuổi, ngụ phường 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) đang ngồi ăn bánh ít thì bất ngờ bị mắc nghẹn.

Phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang nhưng bệnh nhân đã tử vong.

Người nhà đang lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: Dân trí

Bác sĩ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, nhiều khả năng bệnh nhân tử vong vì bị tắc nghẽn đường thở do dị vật.

Theo bác sĩ Trầm, có nhiều trường hợp bệnh nhân có lắp răng giả và khi ăn bánh ít làm từ bột gạo rất dẻo nên khi răng giả rơi ra dính vào tạo thành dị vật gây tắc nghẽn đường thở. Nếu không xử lý kịp thời thì bệnh nhân sẽ tử vong.

Đồng Trang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cu-ong-tu-vong-vi-mac-nghen-khi-an-banh-it-a235343.html