Cứu sống 9 ngư dân sau nhiều giờ chìm nổi trên biển Phú Quốc


Thứ 6, 10/08/2018 | 14:04


Ngày 10/8, tàu đánh bắt hải sản mang số hiệu KG 90023 bị sóng lớn đánh chìm ở phía tây Tây Nam đảo Hòn Thơm thuộc vùng biển huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Trong lúc ra khơi, tàu đánh bắt hải sản của anh Võ Quốc Huy bị sóng lớn đánh chìm, khiến 9 ngư dân nhiều

Thượng tá Đặng Hữu Danh, Đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng địa phương cứu thành công 9 ngư dân gặp nạn trên vùng biển quần đảo An Thới.

Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 10/8, tàu KG 90023 (chủ tàu ở TP.Rạch Giá) do tài công Võ Quốc Huy (35 tuổi, ngụ An Biên, Kiên Giang) điều khiển đang đánh bắt hải sản thì bị sóng lớn đánh chìm ở phía Tây Tây Nam đảo Hòn Thơm thuộc vùng biển huyện Phú Quốc. Trên tàu lúc này ngoài tài công Huy còn có 8 ngư dân và khoảng 100 tấn cá.

Vùng biển quần đảo An Thới, huyện Phú Quốc. Ảnh: VTC News

Đến khoảng 7h40 cùng ngày, lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đã đưa 9 người trên tàu vào bờ an toàn.

Riêng chiếc tàu gặp nạn bị hư hỏng nặng, số cá trên tàu không thể trục vớt. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đã đề nghị sử dụng tàu kéo của Vùng 5 Hải quân để kéo nhưng do sóng to, rạn đá ngầm nhiều nên không cập mạn được tàu bị nạn.

Hiện, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đang tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương và ngư dân kéo con tàu bị nạn vào bờ.

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-song-9-ngu-dan-sau-nhieu-gio-chim-noi-tren-bien-phu-quoc-a239764.html