Đà Nẵng bắn pháo hoa tầm cao chào đón năm mới 2018


Thứ 5, 28/12/2017 | 00:17


Cùng sự kiện

Thành phố Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tầm cao chào năm mới 2018 và biểu diễn nghệ thuật vào đêm giao thừa 31/12.

Thành phố Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tầm cao chào năm mới 2018 và biểu diễn nghệ thuật vào đêm giao thừa 31/12.

Ngày 27/12, Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng họp báo chương trình bắn pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 21 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chào đón năm mới 2018.

Theo đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng, chương trình bắn pháo hoa chào năm mới 2018 sẽ diễn ra vào đêm 31/12. Chương trình được tổ chức hoàn toàn từ nguồn vốn xã hội hóa.

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, cho biết chương trình bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân địa phương và du khách đến Đà Nẵng dịp năm mới.

Chương trình dự kiến kéo dài từ 20h - 24h, tối 31/12. Trong đó, thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 21h - 21h14 tối 31/12. Hơn 1.000 pháo tầm cao và 337 thùng pháo tầm thấp cùng nhiều hiệu ứng đặc biệt, hệ thống bắn Fireone kết hợp màn trình diễn pháo hoa với âm nhạc đã được chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa từ sà lan trên sông Hàn.

Tin tức - Đà Nẵng bắn pháo hoa tầm cao chào đón năm mới 2018

Thành phố Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2018. Ảnh: Dân trí

Người dân và du khách có thể thưởng lãm trọn vẹn màn trình diễn pháo hoa từ hai bên bờ sông Hàn

Cùng với màn trình diễn pháo hoa là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại công viên bờ đông cầu Rồng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Diva Hồng Nhung, Kyo York, Minh Vương… Đặc biệt, ngay thời khắc giao thừa, sẽ diễn ra nghi thức thả bong bóng cầu chúc năm mới 2018 hạnh phúc, bình an.

Ông Phùng Văn Thuận - Giám đốc Công ty Bảo Nguyên Food, đơn vị tổ chức - cho biết đợt bắn pháo hoa chào năm mới này kết hợp với kỷ niệm 21 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy theo quy định của Trung ương, ngày kỷ niệm thì việc bắn pháo hoa phải tổ chức lúc 21h.

"Chúng tôi rất muốn thực hiện bắn pháo hoa vào thời khắc giao thừa. Tuy nhiên, đây là việc kết hợp giữa lễ kỷ niệm và chào đón năm mới nên phải thực hiện theo quy định", ông Thuận nói.

Chương trình cũng khẳng định Đà Nẵng là thành phố sự kiện, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Nhân Văn (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-ban-phao-hoa-tam-cao-chao-don-nam-moi-2018-a214515.html