Đà Nẵng: Phát hiện thi thể nam thanh niên đang phân hủy nặng, trôi trên biển


Chủ nhật, 19/08/2018 | 13:27


Cùng sự kiện

Tại thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân nằm úp mặt xuống nước và đang bị phân huỷ nặng, bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân nằm úp mặt xuống nước và đang bị phân huỷ nặng, bốc mùi hôi thối.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 19/8, trong lúc đang di chuyển trên thuyền đánh cá trên vùng biển Đà Nẵng cách cảng Tiên Sa khoảng 2 hải lý, ông Huỳnh Tường (SN 1968, trú tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng ông Huỳnh Tùng (SN 1954) bất ngờ phát hiện 1 thi thể nổi trên mặt nước.

Theo lời kể ông Tường, tại thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân nằm úp mặt xuống nước, bị phân huỷ nặng và bốc mùi hôi thối.

Nhiều người dân hiếu kì tập trung để xem công an khám nghiệm thi thể trên đường biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Tiền phong

Ngay sau khi phát hiện thi thể, ông Tường quay thuyền vớt đưa thi thể về lại đất liền và trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân sau đó được cơ quan chứcnăng xác định là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc quần sọoc xanh, áo thun trắng có hình trái tim. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân nên hiện vẫn chưa xác định được danh tính.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-phat-hien-thi-the-nam-thanh-nien-dang-phan-huy-nang-troi-tren-bien-a240790.html