Bị truy nã về tội "giao cấu với trẻ em" vẫn ngang nhiên tổ chức đá gà


Thứ 2, 22/01/2018 | 13:09


Từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", đang bị truy nã về tội "Giao cấu với trẻ em" nhưng Lê Quốc Thiên vẫn ngang nhiên tổ chức đá gà.

Từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", đang bị truy nã về tội "Giao cấu với trẻ em" nhưng Lê Quốc Thiên vẫn ngang nhiên tổ chức đá gà.

Vừa qua, trong khi bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đá gà trái phép, lực lượng Công an TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phát hiện đối tượng truy nã về tội "Giao cấu với trẻ em".

Cụ thể, chiều ngày 18/1, Công an TP. Bảo Lộc nhận được tin báo về nhóm đối tượng đi trên 1 xe taxi từ Đà Lạt xuống xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc) mang theo nhiều hung khí để tổ chức đá gà. Khi vừa xuống taxi,  nhóm đối tượng đã bị lực lượng Công an đã mời về trụ sở làm việc.

Dù đã thay tên đổi họ nhưng can phạm vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật. Ảnh minh họa

Trong nhóm có 1 đối tượng khai tên Lê Đăng Hoài Nam. Tuy nhiên, qua xác minh của Công an TP Bảo Lộc thì Lê Đăng Hoài Nam chính là Lê Quốc Thiên (sinh ngày 9/1/1995, ngụ phường 3, TP. Đà Lạt).  Thiên là đối tượng có 2 tiền án về tội “trộm cắt tài sản” và đang bị Công an TP Đà Lạt truy nã về tội “giao cấu với trẻ em” theo Quyết định 13 ngày 24/10/2017.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thiên đã khai nhận trong thời gian bỏ trốn, để qua mắt cơ quan chức năng, Thiên đã thay đổi họ tên thành Lê Đăng Hoài Nam.

Công an TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Lê Quốc Thiên (23 tuổi, phụ phường 3, TP Đà Lạt) cho Công an TP Đà Lạt xử lý theo thẩm quyền.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-truy-na-ve-toi-giao-cau-voi-tre-em-van-ngang-nhien-to-chuc-da-ga-a217255.html