+Aa-
    Zalo

    Đề nghị truy tố nhóm "siêu trộm" xuyên lục địa rạch lốp Fortuner lấy 1,6 tỷ đồng

    ĐS&PL Thủ đoạn của nhóm siêu trộm là dùng dao nhọn rạch lốp ôtô của bị hại, sau đó lợi dụng sơ hở để trộm cắp.

    Thủ đoạn của nhóm siêu trộm là dùng dao nhọn rạch lốp ôtô của bị hại, sau đó lợi dụng sơ hở để trộm cắp.

    Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhóm siêu trộm mang quốc tịch Colombia, do Fabian Lucero Wilches (SN 1982) cầm đầu.

    Cùng bị bắt giữ với Fabian là các đối tượng Jersain Ladino Cardona (SN 1966), Jose Aureliano Rosas Pena (SN 1962), Carlos Alberto Lamprea Pena (SN 1970) và Luis Alexander Rodriguez Cuevro (SN 1977). Nhóm đối tượng trên bị bắt về tội “Trộm cắp tài sản”.

    Theo kết luận điều tra, Fabian và 4 đồng phạm quen nhau khi du lịch tại Đông Nam Á. Qua mạng xã hội, nhóm này bàn cách trộm tiền của người đến giao dịch tại ngân hàng. Thủ đoạn của nhóm siêu trộm là dùng dao nhọn rạch lốp ôtô của bị hại, sau đó lợi dụng sơ hở để trộm cắp.

    Vụ thứ nhất, ngày 17/2, nhóm của Fabian nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Có mặt tại Hà Nội, họ đến những cơ sở kinh doanh vàng bạc hoặc ngân hàng tìm kiếm “con mồi”.

    Các đối tượng của vụ án - Ảnh: Công an Nhân dân

    Sáng 22/2, Fabian cắt cử đồng bọn theo anh N.V.N. (quê Vĩnh Phúc), khi ôtô đến cửa hàng vàng bạc ở phố Hà Trung. Sau khi rạch lốp xe, nhóm siêu trộm bí mật bám theo bị hại.

    Thấy anh N. dừng xe thay lốp ở Hàng Tre, nhóm của Fabian tách ra để cảnh giới, đánh lạc hướng người ở hiện trường nhằm tạo cơ hội cho đồng phạm trộm cắp.

    Sau khi trộm cắp được tài sản, cả nhóm về khách sạn và kiểm đếm trong túi có 105 triệu đồng, 10.000 Bảng Anh mệnh giá 50 Bảng cùng 30 chỉ vàng (gồm: nhẫn, dây chuyền, vòng tay…). Số tài sản trên, được các đối tượng chia nhau làm 4 phần và thống nhất sẽ trốn sang Lào.

    Vụ thứ 2, ngày 11/3, Fabian và đồng bọn tiếp tục trở lại Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Bay ra Hà Nội, nhóm này thuê xe máy đến thám thính tại một ngân hàng ở quận Thanh Xuân.

    Phát hiện 2 người đàn ông đi xe Fortuner rút 1,6 tỷ đồng, các bị can thay nhau đeo bám. Đến ngã 5 Ô Chợ Dừa, Fabian phóng xe máy áp sát phía sau rồi dùng dao chuyên dụng chọc thủng lốp ôtô.

    Lợi dụng lúc bị hại thay lốp ở phố Xã Đàn, nhóm trộm đã lẻn vào xe lấy cắp túi tiền rồi bỏ trốn.

    Khoảng 10h ngày 30/3, Fabian và đồng bọn thuê taxi chạy trốn vào Nha Trang (Khánh Hòa) nhưng khi đến xã Gio Quan, huyện Gio Linh, Quảng Trị thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ.

    Các đối tượng khác bị bắt giữ ở Khu đô thị Nam Thăng Long (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). Tổng số tiền Cơ quan điều tra thu giữ được gần 1,6 tỉ đồng cùng nhiều đồ trang sức.

    Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, nhóm tội phạm này khai nhận ngoài các vụ trộm ở Hà Nội, các đối tượng còn gây ra nhiều vụ tương tự tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-nghi-truy-to-nhom-sieu-trom-xuyen-luc-dia-rach-lop-fortuner-lay-16-ty-dong-a211454.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan