Đi mò ốc, bé trai lớp 3 tử vong thương tâm dưới hố nước công trình


Thứ 4, 30/05/2018 | 07:12


Cùng sự kiện

Trong lúc đi mò ốc ở ruộng, một bé trai học lớp 3 ở Quảng Trị trượt chân đuối nước tại hố công trình ngập nước sâu 1,5m.

Trong lúc đi mò ốc ở ruộng, một bé trai học lớp 3 ở Quảng Trị trượt chân đuối nước tại hố công trình ngập nước sâu 1,5m.

Vào khoảng 19h30 ngày 29/5, người dân thôn Cao Xá (xã Trung Hải, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) phát hiện thi thể bé trai ở hố công trình thuộc cánh đồng thôn Cao Xá.

Hiện trường nơi cháu bé tử vong. Ảnh: VnExpress

Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Văn H. (9 tuổi, học sinh trường Tiểu học Trung Hải khu vực Cao Xá).

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, cháu H. nói với gia đình để bắt ốc. Đến tối cùng ngày, không thấy cháu H. về nên gia đình đi tìm thì phát hiện cháu H. tử vong giữa cánh đồng thuộc thôn Cao Xá.

Hiện trường cháu H. trượt chân đuối nước là một hố công trình ngập nước có diện tích khoảng 20m2, sâu khoảng 1,5m. Hố nước lớn này được một đơn vị đào vào ba ngày trước để xây dựng dự án mô hình lúa cá tại địa phương. Bên ngoài hố không có rào chắn hay cảnh báo nguy hiểm.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-mo-oc-be-trai-lop-3-tu-vong-thuong-tam-duoi-ho-nuoc-cong-trinh-a231251.html