Điều tra vụ thiếu nữ 18 tuổi tử vong trong phòng trọ sau tiếng nổ


Thứ 2, 02/04/2018 | 07:16


Cùng sự kiện

Nghe thấy tiếng nổ, người dân đến kiểm tra phòng trọ thì phát hiện cô gái trẻ nằm trên vũng máu. Tại hiện trường vụ việc, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng ngắn, nghi

Nghe thấy tiếng nổ, người dân đến kiểm tra phòng trọ thì phát hiện cô gái trẻ nằm trên vũng máu. Tại hiện trường vụ việc, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng ngắn, nghi là vật chứng của vụ án...

Ngày 2/4, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, trung tá Trần Ngọc Anh, Chánh văn phòng (Công an tỉnh Gia Lai), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Bùi Thị Thúy H. (18 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa).

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường một vụ việc - Ảnh minh họa

Theo Trung tá Anh, khoảng 13h30 ngày 1/4, người dân sống trên đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng nghe tiếng nổ phát ra tại một dãy trọ ở khu vực.

Qua kiểm tra tại phòng trọ họ phát hiện chị H. nằm trên vũng máu. Tại phòng trọ lúc đó có bạn trai của nạn nhân.

Bạn trai của nạn nhân cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chiều cùng ngày chị H. đã tử vong. Sau đó, người bạn trai này cũng rời khỏi nơi cư trú.

Theo báo Thanh Niên, tại hiện trường vụ việc, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng ngắn, nghi là vật chứng của vụ án.

Được biết, H. và bạn trai thuê phòng trọ ở với nhau từ nhiều tháng nay.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-thieu-nu-18-tuoi-tu-vong-trong-phong-tro-sau-tieng-no-a224458.html