Dự thời tiết ngày 25/2/2019: Không khí lạnh suy yếu, trời mưa vào đêm và sáng sớm


Chủ nhật, 24/02/2019 | 23:49


Cùng sự kiện

Dự thời tiết ngày 25/2/2019: Không khí lạnh suy yếu nhưng vẫn gây mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 17- 20 độ.

Dự thời tiết ngày 25/2/2019: Không khí lạnh suy yếu nhưng vẫn gây mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 17- 20 độ. 

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh tác động đến miền Bắc đang suy yếu dần. Tuy nhiên, thời tiết ngày 25/2 miền Bắc vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào sáng sớm, trời rét.

Cũng theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, riêng khu Tây Bắc 15 – 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ; riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo thời tiết Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/2, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Khối không khí lạnh suy yếu dần, trời mua nhỏ vào đêm và sáng sớm. 

Dưới đây là dự báo thời tiết ngày 25/2 các vùng và một số tỉnh thành trên cả nước:

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc không mưa, ngày nắng có nơi trên 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 17-20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời rét với nền nhiệt thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 17-20 độ, trong ngày mưa xuất hiện ở vài nơi.

Thời tiết Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 14 độ, cao nhất cũng chỉ 19 độ, trời rét và có mưa vài nơi.

Hải Phòng có mưa rào nhẹ, nhiệt độ cao nhất 18 độ, thấp nhất là 14 độ.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ở phía bắc sáng có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ, cao nhất từ 22 -25 độ. Riêng phía nam ngày nắng đến 30 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng với nền nhiệt cao nhất 32 độ, về đêm giảm còn 22 độ.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày nền nhiệt cao nhất tới 34 độ và giảm nhanh về đêm, có nơi còn 17 độ.

Nam Bộ ngày nắng 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ nóng 33 độ.

Nguyễn Phượng  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-thoi-tiet-ngay-2522019-khong-khi-lanh-suy-yeu-troi-mua-vao-dem-va-sang-som-a264175.html