Gần nửa đêm, một số tuyến đường Hà Nội vẫn ùn tắc do người dân đi nghỉ lễ 2/9


Thứ 7, 01/09/2018 | 00:56


Rất đông người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê hoặc đi nghỉ lễ. Lượng khách tập trung về các bến xe quá lớn khiến giao thông một số tuyến đường bị ùn tắc kinh hoàng.

Chiều 31/8, rất đông người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê hoặc đi nghỉ lễ. Lượng khách tập trung về các bến xe quá lớn khiến giao thông một số tuyến đường bị ùn tắc kinh hoàng.

Theo ghi nhận của PV, đến 22h ngày 31/8, một số tuyến đường tại Hà Nội vẫn ùn tắc, nhiều người dân vẫn chưa bắt được xe về quê nghỉ lễ.

Từ chiều 31/8 cho đến 22h cùng ngày, đoạn đường đại lộ Thăng Long giao với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến vẫn trong tình trạng ùn tắc kéo dài.

Các phương tiện di chuyển chậm chạp.

Xe ô tô phải dàn hàng 3, hàng 4 để di chuyển.

Nhiều người cho biết, sở dĩ xảy ra hiện tượng tắc nghẽn giao thông như trên là do người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê hoặc đi nghỉ lễ quốc khánh 2/9.

Hiện tượng ùn tắc xảy ra do lượng người tăng đột biến.

Các xe khách bất chấp nguy hiểm khi dừng đỗ ngay giữa đường để bắt khách dọc đường.

Nhiều người dân không vào bến xe mua vé, mà đứng đợi xe ở dọc đường cũng là một nguyên nhân khiến tình trạng tắc đường kéo dài.

Một đôi vợ chồng cùng con nhỏ bất chấp nguy hiểm đi bộ lên đường vành đai 3 để đợi xe.

Nhiều phương tiện phóng cả lên vỉa hè để di chuyển được nhanh hơn.

Tương tự, tuyến đường Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu cũng ùn tắc kinh hoàng, xe máy chen lấn với ô tô.

Lực lượng CSGT căng mình điều tiết giao thông.

Đến 22h ngày 31/8, tình trạng ùn tắc mới có dấu hiệu giảm bớt.

Xuân Đoàn

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gan-nua-dem-mot-so-tuyen-duong-ha-noi-van-un-tac-do-nguoi-dan-di-nghi-le-29-a242446.html