Giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh


Thứ 5, 11/01/2018 | 02:36


Cùng sự kiện

Giá dầu thô tăng do nhà đầu tư lạc quan trước việc cắt giảm sản lượng của OPEC, cho nên giá dầu thô rất có thể chạm mức 70 USD/thùng.

Giá dầu thô tăng do nhà đầu tư lạc quan trước việc cắt giảm sản lượng của OPEC, cho nên giá dầu thô rất có thể chạm mức 70 USD/thùng.

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô giao trong tháng 1 tăng 0,97% lên mức 63,57 USD/thùng.

Giá dầu thô nối tiếp đà tăng từ đầu tuần do nhà đầu tư ăn mừng trước dấu hiệu nguồn cung Mỹ được thắt chặt.

Trữ lượng dầu thô giảm gần 4,95 triệu thùng tính đến hết ngày 5/1- cao hơn so với kỳ vọng giảm 3,44 triệu thùng.

Giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh 

Trữ lượng xăng tăng 4,14 triệu thùng, cao hơn so với dự đoán tăng 2,62 triệu thùng. Trữ lượng các chế phẩm từ dầu thô khác như dầu hỏa, dầu diesel tăng 4,3 triệu thùng, cao hơn so với dự đoán tăng 1,46 triệu thùng.

Trong khi đó, OPEC và 10 nước ngoài tổ chức vẫn tiếp tục thực hiện cắt giảm sản lượng nhằm tái cân bằng thị trường. Cuối năm ngoái, thỏa thuận này được gia hạn đến hết năm 2018 trong đó OPEC cam kết cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày, các nước còn lại cắt giảm 600.000 thùng/ngày

Mặc dù vậy, nhà đầu tư vẫn lo lắng khả năng sản lượng khai thác của Mỹ tăng lên mức 10 triệu thùng/ngày sẽ cản trở đà tăng giá mặc dù dữ liệu mới nhất cho thấy sản lượng khai thác nước này giảm gần 300.000 thùng/ngày xuống còn 9,49 triệu thùng.

Ngân hàng Goldman Sachs dự đoán giá dầu thô rất có thể chạm mức 70 USD/thùng do ngày càng nhiều đơn đặt hàng dầu đá phiến. Các nhà khai thác loại dầu này được hưởng lời rất lớn khi giá ở ngưỡng từ 50-55 USD/thùng.

Kiều Trang (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gia-dau-tho-tiep-tuc-tang-manh-a215998.html