Giọng hát Việt nhí 2017: “G- Dragon nhí” thiêu đốt sân khấu với ca khúc tranh giải Oscar


Chủ nhật, 29/10/2017 | 04:23


Cùng sự kiện

Tối 21/10, tập 10 The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí 2017 đã lên sóng với sự tranh tài của 18 thí sinh ở cả ba team.

Tối 21/10, tập 10 The Voice Kids - Giọng Hát Việt Nhí 2017 đã lên sóng với sự tranh tài của 18 thí sinh ở cả ba team.

Học trò của Soobin Hoàng Sơn – Quốc Thái là thí sinh mở màn tập 3 Vòng loại trực tiếp. Sau khi hát ballad ở tập trước, Quốc Thái trở lại với sở trường Rock với ca khúc từng được đề cử giải Oscar – “I Don’t Want To Miss A Thing”.

Khá mạo hiểm với bài hát tiếng Anh “khó nhằn”, Quốc Thái phô diễn giọng hát khỏe khoắn với những nốt cao “chót vót”. Dù có những câu “phiêu” chưa hoàn hảo nhưng màn trình diễn đầy chất nghệ sĩ của Quốc Thái đã chạm đến cảm xúc của người nghe.

Cô bé xinh xắn Thu Hà đội Vũ Cát Tường dự thi với ca khúc “Điều không thể mất”. Thu Hà chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, da diết và hình ảnh nữ tính, duyên dáng.

Cô bé Hồng Thư của đội Hương Tràm – Tiên Cookie thể hiện bản mash-up “Bánh trôi nước – Cây trúc xinh”. Ca từ đơn giản nhưng hai ca khúc đậm màu sắc dân gian lại đòi hỏi ở Hồng Thư giọng hát vang khỏe, chắn chắc.

Gia Hân là học trò thứ hai của Soobin Hoàng Sơn dự thi trong tập 3 Vòng Loại trực tiếp. Phát huy khả năng hát tiếng Anh, Gia Hân chọn thể hiện ca khúc bản hit “đình đám” của Sia – “Cheap Thrills”. Thay cho beat nhạc điện tử của bản gốc, tiết mục của Gia Hân nổi bật tiếng ghi-ta thùng vui nhộn, tươi trẻ.

Trong khi đó, Hải Bình của đội Vũ Cát Tường quyết định “lột xác” với ca khúc “Đôi chân trần”. Giọng hát trầm khàn đặc trưng của Hải Bình khá phù hợp với giai điệu Rock của bản phối mới. HLV Vũ Cát Tường cũng đặt để nhiều đoạn “phiêu” để học trò phô diễn giọng hát nội lực và cách hát mới mẻ.

Sau khi gây ấn tượng với ca khúc được HLV Tiên Cookie sáng tác riêng – “Chiếc bụng đói”, cô bé “khủng long” Thanh Ngân có phần dự thi ngập tràn cảm xúc với bài hát “Gặp mẹ trong mơ”. Không còn vui nhộn, tinh nghịch, Thanh Ngân hoàn toàn nhập tâm vào tâm trạng nhớ thương mẹ da diết.

Có đam mê với các ca khúc pop Âu Mỹ, học trò cưng của Soobin Hoàng Sơn – Hữu Lâm chọn thể hiện ca khúc “Stone Cold” của Demi Lovato. Phát âm tiếng Anh khá chuẩn, giọng hát Hữu Lâm còn có độ rền và cách hát pha giọng mượt mà.

Với cô bé Thanh Thy, HLV Vũ Cát Tường đã đặt ra “bài toán khó” cho học trò khi chọn bài hát “Thu cạn” của nhạc sĩ Giáng Son. Giống như tiết mục của Ngọc Ánh ở tập trước, Thanh Thy “cân” cả bài hát “khó nhằn” khi phô diễn giọng hát nội lực cùng tiếng piano réo rắt của nhạc sĩ Hoài Sa.

Luôn về tình cảm dành cho bố mẹ, Minh Thư tiếp tục khiến khán giả xúc động với ca khúc “Mùa hoa trở lại”. Giọng hát trong trẻo cùng cách hát trau chuốt của Minh Thư đã tái hiện không gian ấm cúng của những gia đình Việt Nam mỗi khi Xuân về.

Thí sinh Phi Long của đội Soobin Hoàng Sơn dự thi với ca khúc “Lột xác”. Bản phối mới theo hơi hướng Rock đã giúp Phi Long khoe cả giọng hát vang, khỏe và màn vũ đạo đẹp mắt.

Gây ấn tượng mạnh với tiết mục “Bài ca trên núi” ở tập trước, Như Ngọc - học trò của cặp đôi Tiên – Tràm tiếp tục khoe giọng hát “khủng” qua bản hit gắn liền với tên tuổi của nữ danh ca Cher – “Believe”. Không cần sự hỗ trợ từ vũ đoàn hay dàn dựng cầu kỳ, giọng hát nội lực, truyền cảm của “tiểu Diva” vẫn đủ sức chinh phục người nghe.

Sau Như Ngọc, thí sinh Tâm Hào thay đổi không khí đêm thi với bài hát “Nỗi nhớ cha”. Nếu Thu Hà có cách hát giọng pha mang màu sắc dân ca miền Trung thì Tâm Hào lại có cách luyến láy, ngân rung đúng “màu” dân ca Nam bộ.

Thí sinh cuối cùng của đội Soobin Hoàng Sơn dự thi trong đêm thứ 3 Vòng Loại trực tiếp là cô bé xinh xắn Hoài Ngọc. Thể hiện ca khúc “Vẽ” của Phạm Toàn Thắng, Hoài Ngọc khoe giọng hát đầy nội lực, vang và sáng.

Sau tiết mục Xẩm Quê Choa quá ấn tượng ở tập trước, Đình Tâm tiếp tục phát huy thế mạnh ở dòng nhạc mang màu sắc dân gian với ca khúc “Trên đỉnh phù vân”. Mở màn với phần kinh cầu “ma mị”, học trò Vũ Cát Tường “hớp hồn” người nghe ngay từ những câu hát quen thuộc đầu tiên. Từ âm sắc giọng hát, lối luyến láy dày đặc cho đến ánh mắt, diễn xuất của Đình Tâm đều toát lên sự sắc sảo đặc biệt.

Cô bé Ngọc Ánh là thí sinh giữ vai trò “kết show” cho đêm thi đầy màu sắc. Không còn dịu dàng như đêm thi trước, “Adele nhí” như khiến sân khấu rực sáng khi thể hiện ca khúc “Mama Knows Best”. Dự thi với ca khúc “khó nhằn” nhưng mỗi câu hát căng, vang của Ngọc Ánh đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.

Cuối đêm thi, 15 thí sinh của cả ba đội cùng hồi hộp nhận kết quả để tìm ra 12 gương mặt xuất sắc nhất bước vào đêm thi kế tiếp.

Ở đội HLV Vũ Cát Tường, Đình Tâm và Thu Hà được đi tiếp nhờ sự bình chọn của khán giả. “Cô Mèo” đành chia tay hot boy Hải Bình và cùng Thanh Thy, Ngọc Ánh bước tiếp.

Ở đội HLV Hương Tràm – Tiên Cookie, Tâm Hào và Như Ngọc tiếp tục được khán giả lựa chọn. Bộ đôi HLV quyết định chia tay Minh Thư dừng cuộc chơi để học trò được nghỉ ngơi và bảo đảm về sức khỏe. Thanh Ngân và Minh Thư là hai thí sinh bước tiếp vào vòng thi sau.

Ở đội HLV Soobin Hoàng Sơn, 2 chiếc vé bước tiếp thuộc về Hoài Ngọc và Quốc Thái. Cô bé xinh xắn Gia Hân phải dừng bước nhường cơ hội vào vòng trong cho Phi Long và Hữu Lâm.

Vi An


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giong-hat-viet-nhi-2017-g--dragon-nhi-thieu-dot-san-khau-voi-ca-khuc-tranh-giai-oscar-a207079.html