+Aa-
    Zalo

    Hàng loạt vụ tài xế "cố thủ" trong xe, chống đối CSGT

    ĐS&PL Thời gian qua, xảy ra nhiều trường hợp tài xế "cố thủ" trong xe khi bị cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra.

    Thời gian qua, xảy ra nhiều trường hợp tài xế "cố thủ" trong xe khi bị cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra.

    Theo báo Vnexpress, rạng sáng 13/10, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp với đội quản lý thị trường số 4 (Chi cục quản lý thị trường Nghệ An) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra chiếc xe khách mang biển số TP HCM lưu thông hướng Bắc - Nam do nghi chở hàng lậu.

    Lực lượng làm nhiệm vụ đề nghị cho xe tấp vào lề đường, rời cabin để xuất trình giấy tờ liên quan, song nam tài xế vẫn đỗ xe ngay lòng đường. Khoảng nửa giờ sau, anh ta xuất trình giấy tờ rồi quay trở lại cabin đóng cửa cố thủ, không cho lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa. Trước đó, hành khách đã rời xe để chọn phương tiện khác tiếp tục hành trình.

    Tài xế xe cố thủ nhiều giờ, khiến giao thông hỗn loạn - Ảnh: Lao động

    Cảnh sát thuyết phục tài xế suốt nhiều giờ nhưng bất thành. Quốc lộ 1A Bắc - Nam qua khu vực này bị tắc nghẽn cục bộ.

    Tới 6h sáng cùng ngày, chiếc xe được nhà chức trách dùng xe cẩu chuyên dụng kéo về trụ sở đội quản lý thị trường chờ xử lý. Đến 15h, nam tài xế vẫn chưa chịu mở cửa xe.

    Trước đó, một tài xế xe đầu kéo dừng phương tiện trên cầu vượt Thủ Đức (TP.HCM) cố thủ và bất hợp tác với lực lượng CSGT.

    Theo báo Công an TP HCM, khoảng 16h ngày 8/7, xe đầu kéo BS: 50LD-049.66 chở theo 2 thùng container loại 20 feet do tài xế quốc tịch Đài Loan điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1, bất ngờ dừng ngay giữa cầu vượt Thủ Đức.

    Sau khi sự việc xảy ra, Thượng uý Đinh Quốc Đạt - CSGT Đội Rạch Chiếc đã đến yêu cầu tài xế di dời phương tiện tránh xảy ra ùn ứ trên cầu; tuy nhiên tài xế không hợp tác mà cố thủ trên xe.

    Nhận được tin báo, ban chỉ huy đội CSGT Rạch Chiếc cùng Công an P.Tân Phú đến hiện trường thuyết phục tài xế thì người này mới chịu xuống làm việc.

    Một vụ khác, theo thông tin được báo Vietnamnet đăng tải, lúc 7h45 ngày 13/9, tổ CSGT thuộc Trạm kiểm soát giao thông Ngã 3 Thái Lan làm nhiệm vụ trên QL 51 thì phát hiện xe 7 chỗ do một phụ nữ điều khiển vượt đèn vàng tại ngã ba Tân (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

    Khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy, tổ CSGT đã phải dùng xe đặc chủng truy đuổi.

    Chạy được 2 km, nữ tài xế cho phương tiện rẽ vào công ty bên quốc lộ 51 (địa bàn xã Tam Phước, Biên Hòa) nhưng do cổng khóa, lực lượng chức năng đã nhanh chóng áp sát.

    CSGT tiếp tục yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ, nhưng nữ tài xế bất hợp tác, không xuống xe.

    Sau nhiều giờ cố thủ trong xe, lực lượng CSGT buộc phải cho xe tới cẩu xe vi phạm cùng tài xế ngồi bên trong đưa về trạm xử lý.

    Hành vi tới mức nào thì bị xử lý tội chống người thi hành công vụ

    Báo Sài Gòn giải phóng trích dẫn phần tư vấn của luật sư Nguyễn Trung Trực (Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam) nhận định, theo quy định tại Điều 20 Nghị định 167/2013, người cản trở, chống đối lực lượng chức năng sẽ bị xử phạt hành chính như sau: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với các hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ; hoặc xúi giục, lôi kéo kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

    Nếu dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực đối với người thi hành công vụ, hoặc gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ, thì người có hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng.

    Hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người thi hành công vụ có thể bị xử lý hình sự tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù. Trường hợp dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ, hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, sẽ bị truy cứu hình sự tội chống người thi hành công vụ theo Điều 257 Bộ luật Hình sự.

    Hình phạt cao nhất mà người phạm tội có thể phải lãnh cho tội danh này lên đến 7 năm tù. Ngoài ra, nếu gây thương tích cho người thi hành công vụ, thì người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác theo Điều 104 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc làm chết nhiều người, khung hình phạt cao nhất có thể là bị phạt tù từ 10 - 20 năm, hoặc tù chung thân.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-loat-vu-tai-xe-co-thu-trong-xe-chong-doi-csgt-a205221.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan