Hàng trăm khách mua vé tàu ở Sài Gòn phải lên tàu ở Bình Thuận


Thứ 3, 29/01/2019 | 13:50


Cùng sự kiện

Ngày 29/1, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã thuê 17 xe ô tô chở hành khách mua vé đi tàu SE22 từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh ra ga Bình Thuận.

Ngày 29/1, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã thuê 17 xe ô tô chở hành khách mua vé đi tàu SE22 từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh ra ga Bình Thuận.

Sau sự cố tàu SE1 trật bánh, hàng nghìn hành khách phải vạ vật ở ga Sài Gòn hai ngày quan vì tàu chậm giờ. Ảnh: Lao động

Trả lời báo chí, ông Đỗ Quang Văn- Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tàu SE1 trật bánh ở Bình Thuận 2 hôm trước khiến đường sắt Bắc- Nam ách tắc. Một số tuyến khởi hành ở Sài Gòn bị chậm từ vài chục phút đến vài giờ. Để lịch trình các chuyến trở lại bình thường, đơn vị phải đưa hành khách đến ga Bình Thuận lên tàu.

Cụ thể, tàu SE22 hướng Hà Nội chạy vào sẽ quay đầu tại ga Bình Thuận chờ khách từ Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh ra để bắt đầu hành trình, nhằm rút ngắn thời gian phải chờ tàu do ảnh hưởng sự cố.

Khách đi ô tô ra Bình Thuận để lên tàu. Ảnh: VnExpress

Trong sáng 29/1, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã dùng 17 xe ôtô chở hơn 500 khách trăm hành khách mua vé đi tàu SE22 ra ga Bình Thuận.

Theo ông Văn, ngành đường sắt vẫn đang cố gắng khắc phục sự cố, dự kiến trong ngày mai (30/1) sẽ đưa hoạt động phục vụ hành khách trong dịp Tết trở lại bình thường.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-tram-khach-mua-ve-tau-o-sai-gon-phai-len-tau-o-binh-thuan-a261508.html