Hiện trường nghi án chồng giết vợ rồi ôm con cố thủ đòi tự thiêu


Thứ 4, 05/09/2018 | 07:32


Sau khi sát hại vợ, Hiền tiếp tục ôm con nhỏ 8 tháng tuổi cố thủ trong nhà đòi chết nhưng bất thành.

Sau khi sát hại vợ, Hiền tiếp tục ôm con nhỏ 8 tháng tuổi cố thủ trong nhà đòi chết nhưng bất thành.

Ngày 5/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh khiến chị Nguyễn Thị M.T. (SN 1983, ngụ huyện Bình Chánh) tử vong. Nghi can trong vụ việc trên là Nguyễn Văn Hiền (SN 1983), chồng chị T.

Căn nhà xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Hiền và vợ xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng đã sát hại vợ rồi ôm con gái 8 tháng tuổi cố thủ trong nhà đòi chết.

May mắn, lực lượng chức năng có mặt kịp thời đưa Hiền và con gái ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi vừa ra ngoài, đối tượng dùng dao đâm mình bị thương. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý.

Phùng Sơn/Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hien-truong-nghi-an-chong-giet-vo-roi-om-con-co-thu-doi-tu-thieu-a242814.html