Hoàn lưu bão số 4 khiến 13 người chết, mất tích


Thứ 2, 20/08/2018 | 02:58


Cùng sự kiện

Mưa lũ sau hoàn lưu bão số 4 khiến 10 người thiệt mạng (Sơn La 2 người, Thanh Hóa 2 người, Nghệ An 6 người) và 3 người mất tích.

Mưa lũ sau hoàn lưu bão số 4 khiến 10 người thiệt mạng (Sơn La 2 người, Thanh Hóa 2 người, Nghệ An 6 người) và 3 người mất tích.

Theo tin tức thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phóng chống thiên tai, tính đến chiều 19/9, mưa lũ sau hoàn lưu bão số 4 khiến 10 người chết (Nghệ An 6 người, Sơn La 2 người, Thanh hóa 2 người) và 3 người mất tích (Sơn La 2 người, Thanh Hóa 1 người).

Điểm trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Con Cuông bị ngập khoảng một mét. Ảnh: VnExpress

Tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ đã làm đổ sập hoàn toàn 4 ngôi nhà kiên cố; 1.243 nhà dân bị ngập sâu trong nước; 1.278 ha lúa, 1.683 ha rau màu bị ngập, hư hỏng; 3.753 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi… Đặc biệt tại TP Thanh Hóa và các huyện Cẩm Thủy, Bá Thước…, chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng hỗ trợ di chuyển hơn 4.000 hộ dân đến nơi an toàn do nước ngập nhà. 

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm sạt lở tại nhiều tuyến quốc lộ qua Thanh Hóa như 15, 15C, 16, 217, 47 và nhiều tỉnh lộ, gây ách tắc giao thông; nhiều xã, bản làng bị chia cắt. Trên Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16 và một số tuyến đường tỉnh lộ từ Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) đi huyện Mường Lát có hơn 50 điểm sạt lở. Các điểm sạt lở này đã cô lập huyện Mường Lát. Huyện này cũng xảy ra mất điện trên diện rộng từ sáng 17-8.

Mưa lũ khiến nhiều ngôi nhà ở Nghệ An bị sập, ngập nước, 20 xóm, bản bị cô lập. Các tuyến QL6C, 43, 4G qua Sơn La, QL37 qua Yên Bái bị sạt lở ta luy dương gây ách tắc giao thông.

Hoàng Yên

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoan-luu-bao-so-4-khien-13-nguoi-chet-mat-tich-a240824.html