Hoàng Xuân Vinh gây sốc khi bị loại sớm ở nội dung từng giành HCV Olympic


Thứ 3, 21/08/2018 | 07:24


Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã có 1 ngày thi đấu không thành công ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam ASIAD 18.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã có 1 ngày thi đấu không thành công ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam ASIAD 18.

Hôm nay (21/8), các xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường của đoàn thể thao Việt Nam có trận ra quân ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 18.

Hoàng Xuân Vinh bị loại sớm ở nội dung sở trường tại ASIAD 18. Ảnh: Vietnamnet

Hai xạ thủ của Việt Nam sẽ cạnh tranh với nhiều đối thủ lớn trong vòng loại để góp mặt trong 8 suất vào chung kết. Trong đó, nổi bật nhất là đương kim vô địch ASIAD Jin Jongoh. Tay súng người Hàn Quốc từng đoạt bốn HCV Olympic các năm 2008, 2012 và 2016.

Đang là đương kim vô địch nội dung này tại Olympic Rio 2018, Hoàng Xuân Vinh bước vào thi vòng loại tại trường bắn JSC (Palembang) với nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên, đáng tiếc là "xạ thủ số 1 Việt Nam" đã không duy trì được phong độ của mình và bị loại sớm ở nội dung sở trường.

Sau lượt bắn đầu tiên, Hoàng Xuân Vinh đạt số điểm khá cao, 97 điểm. Trong hai lượt bắn sau đó, xạ thủ 43 tuổi lần lượt được 98 và 97 điểm.

Ở lượt bắn thứ 4, Hoàng Xuân Vinh giảm phong độ so với những loạt đạn trước đó khi đạt 96 điểm. Không những vậy, anh xạ thủ người Hà Nội chỉ có được 94 điểm ở lượt bắn thứ 5 và kết thúc 6 lượt bắn với tổng số 579 điểm.

Thành tích của Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp thứ 9 trong vòng thi loại.

Hoàng Xuân Vinh ghi tổng cộng 579 điểm sau sáu loạt bắn, xếp hạng 9 vòng loại và dừng bước. Đồng đội của anh là Trần Quốc Cường cũng chỉ ghi được tổng cộng 574 điểm và xếp hạng 14 vòng loại.

Ở nội dung 50 m súng trường ba tư thế, hai xạ thủ Nguyễn Duy Hoàng và Nguyễn Thành Nam cũng dừng bước tại vòng loại.

Việc bị loại sớm ở ASIAD 2018 là một cú sốc với Hoàng Xuân Vinh và người hâm mộ thể thao nước nhà bởi anh chính là hy vọng vàng của Thể thao Việt Nam.

Cũng trong ngày ra quân tại ASIAD, kình ngư Ánh Viên hoàn thành tốt bài thi loại cự ly 400 m hỗn hợp nữ với thành tích 4’47”56. Cô về nhì sau VĐV Shimuzi Sakiko người Nhật Bản (thành tích 4’45”88) để giành quyền lọt vào chung kết, sẽ diễn ra lúc 18h20 chiều nay.

Cùng nội dung này ở phần thi dành cho nam, kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Hữu Kim Sơn đạt thành tích 3’54”01 xuất sắc lọt vào chung kết.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoang-xuan-vinh-gay-soc-khi-bi-loai-som-o-noi-dung-tung-gianh-hcv-olympic-a241034.html