Không chỉ bừng sáng trên sân cỏ, nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam còn kinh doanh khá “mát tay”


Thứ 6, 14/12/2018 | 09:23


Ngoài tài năng trên sân cỏ, không ít cầu thủ thuộc khoác áo Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam còn khiến người hâm mộ bất ngờ bởi tài kinh doanh.

Ngoài tài năng trên sân cỏ, không ít cầu thủ thuộc khoác áo Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam còn khiến người hâm mộ bất ngờ bởi tài kinh doanh.

Nhiều năm gần đây, người dân trên đường 30/4, Thủ Dầu Một (Bình Dương) không còn lạ lẫm với cửa hàng đồ thể thao AD Sports của tiền đạo ĐTQG Việt Nam Nguyễn Anh Đức.

Theo giới thiệu trên trang chủ, công ty TNHH MTV Anh Đức Sports, tiền thân là cửa hàng đồ thể thao Anh Đức được thành lập ngày 25/09/2009. Quy mô ban đầu của công ty chỉ là một văn phòng nhỏ, với hơn 4 nhân viên và số vốn ít ỏi.

Hiện công ty của chàng tiền đạo 33 tuổi cung ứng trên 1.000 sản phẩm thể thao chính hãng về bóng đá, chạy bộ, bơi lội, cầu lông… của các nhãn hàng nổi tiếng, uy tín trên thế giới: Nike, Adidas, Wilson… Bên cạnh đó, công ty còn sản xuất, và nhận may gia công theo yêu cầu với số lượng lớn.

Bên cạnh kinh doanh đồ thể thao, Anh Đức còn phát triển công ty xuất khẩu nông sản của gia đình.

Cầu thủ Anh Đức có hàng chục cửa hàng đồ thể thao của riêng mình. Ảnh: Facebook

Tiếp đến là tiền đạo Nguyễn Công Phượng, người đã có bàn thắng đẹp như mơ khi thêm tỷ số 2-0 cho đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 gặp Philippines. 22 tuổi, Công Phượng là ông chủ của quán cà phê tên CP10 (tên viết tắt và số áo của anh) trên đường Cù Chính Lan, TP Pleiku.

Được biết quán cà phê là dự án tâm huyết của Công Phượng và một người anh thân thiết. Do khá bận nên thỉnh thoảng anh mới ghé thăm quán và dành thời gian cho việc tập luyện bóng đá.

Ngoài ra, Công Phượng cũng từng nhận làm đại diện hình ảnh có một số nhãn hàng về bia, sữa và dầu gội đầu.

Công Phượng ghé thăm quán cùng đồng nghiệp thân thiết của mình - Văn Toàn. Ảnh: Facebook

Ngoài đá bóng, cầu thủ Nguyễn Phong Hồng Duy còn nổi tiếng với nghề tay trái là bán hàng online. Duy đang vận hành một “cửa hàng” online chuyên bán son, mặt nạ phục vụ chị em phụ nữ mang tên Pinky.

Số 28 của ĐTQG, Duy Mạnh, cũng thử sức với kinh doanh online khi cùng bạn gái mở một "cửa hàng" đồ ngủ trực tuyến. Cầu thủ này đôi khi kiêm luôn trách nhiệm chuyển hàng tới tay người mua.

Cửa hàng của Duy Mạnh hiện kinh doanh đủ các loại quần áo ngủ dành cho nam, nữ và trẻ em.

Trước đó, tiền đạo Việt Kiều Mạc Hồng Quân cũng thử sức với việc đóng phim và tham gia chương trình truyền hình.

Tiền đạo Việt Kiều Mạc Hồng Quân. Ảnh: Saostar

Hay như Phạm Thành Lương, một cầu thủ có tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam cùng thời với Công Vinh cũng mở quán cà phê Diva do mình và anh trai hùn vốn quản lý nằm ở đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

Do nằm ở địa điểm khá thuận lợi với lối thiết kế sang trọng cùng diện tích tương đối rộng, nên đây là nơi lý tưởng cho các cuộc hẹn khách hàng và đặc biệt là vào những dịp cuối tuần, các tuyển thủ ĐTVN thường chọn đây là nơi giao lưu và giải trí.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-chi-bung-sang-tren-san-co-nhieu-cau-thu-tuyen-viet-nam-con-kinh-doanh-kha-mat-tay-a255083.html