Kinh hoàng phát hiện thi thể người đàn ông đã khô trong máy dập sắt


Thứ 7, 01/12/2018 | 11:59


Cùng sự kiện

Khi vừa kéo chiếc tấm bạt che máy dập sắt ra thì chủ xưởng kinh hoàng thấy một thi thể người nằm mắc kẹt bên trong.

Khi vừa kéo chiếc tấm bạt che máy dập sắt ra thì chủ xưởng kinh hoàng thấy một thi thể người nằm mắc kẹt bên trong.

Nhiều người hoảng hốt khi phát hiện xác chết đã khô - Ảnh: Người Đưa Tin

Chiều 1/12, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể một người đàn ông về nhà xác để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, ông chủ của xưởng máy móc trên đường song hành Xa lộ Hà Nội (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) đi kiểm tra máy móc trong xưởng. Vừa kéo tấm bạt che máy dập sắt ra, người này tá hỏa phát hiện một thi thể đã khô mắc kẹt bên trong chiếc máy.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Nghe tin một số người dân chạy lại nhận dạng vì có người nhà mất tích hơn tháng không tìm thấy, nạn nhân được xác định là anh Kim D. (46 tuổi, quê Sóc Trăng, sinh sống ở gần hiện trường). Anh D. không phải nhân viên của xưởng.

Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác Bình Hưng Hòa để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kinh-hoang-phat-hien-thi-the-nguoi-dan-ong-da-kho-trong-may-dap-sat-a253382.html