Kỳ 1: "Cờ bạc" online – ngành kinh doanh "đen" siêu lợi nhuận


Thứ 5, 15/03/2018 | 06:54


Cùng sự kiện

Nhiều quốc gia chấp nhận cá cược là một ngành kinh doanh hợp pháp bởi siêu lợi nhuận mà nó đem lại.

Cá cược hay cá độ thể thao từ lâu đã được xem là ngành kinh doanh nhạy cảm.  Tuy nhiên, những siêu lợi nhuận mà nó đem lại đã khiến rất nhiều các quốc gia trên thế giới chấp nhận cá cược là một ngành kinh doanh hợp pháp. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của thời đại internet toàn cầu. Cá cược online cũng ra đời và ngày càng phát triển.

Cá cược thể thao là một ngành kinh doanh lớn, nhiều triển vọng; một trò "cờ bạc" thu hút hàng triệu người trên toàn thế giới. Theo thời gian, ngành kinh doanh béo bở này phát triển ngày một đa dạng với nhiều loại hình khác nhau.

Nhiều quốc gia trên thế giới dù thừa nhận hay đang vô thừa nhận với pháp luật của loại hình kinh doanh này, thì cá cược vẫn như là một dòng sông ngầm chảy trong hoạt động hàng ngày, hàng giờ. Cá cược phổ biến nhất hiện nay là cá cược thể thao. Loại hình này phổ biến khắp mọi nơi trên thế giới và đã hoạt động từ hàng trăm năm trước đây.

Ngành kinh doanh cá cược đã có từ rất lâu đời

Cá cược thể thao là dự đoán kết quả của một trận đấu, một sự kiện thể thao và đặt cược tiền của bạn dựa trên những gì bạn nghĩ là có khả năng xảy ra. Người chơi sẽ dành chiến thắng khi dự đoán của họ là chính xác và thua nếu như dự đoán đó sai. Đơn giản chỉ là vậy.

Tuy nhiên, loại hình dịch vụ này lúc nào cũng tạo nên cơn sốt cho người dân ở bất kỳ nơi đâu mà nó góp mặt. Ban đầu, cá cược diễn ra với quy mô nhỏ với số tiền cược thấp, chỉ để vui chơi cho thêm phần hào hứng trong thể thao. Nhưng theo thời gian, nó dẫn trở thành một ngành công nghiệp siêu lợi nhuận và xuyên quốc gia với số tiền cược của mỗi trận đấu có thể lên đến hàng trăm triệu USD.

Cá cược đua ngựa là một trong những loại hình cá cược thể thao có lịch sử lâu đời nhất. Nhiều nơi trên thế giới đều đã tổ chức hình thức này và đây cũng là loại hình thu hút được nhiều người tham gia. Việc đặt độ cho những chú chiến mã khá đơn giản, bởi kết quả minh bạch và rõ ràng. Tất cả hoạt động từ tỉ lệ cược, kèo đều được thông qua các công ty kinh doanh cá cược, mà người chơi hay quen gọi là “nhà cái”.

Cá cược đua ngựa hợp pháp đã trở nên rất phổ biến

Những công ty này áp dụng cách thức quản lý doanh nghiệp hoạt động một cách bài bản, chuyện nghiệp và thu lợi từ chênh lệch giữa lượng đặt độ và lượng tiền chi trả cho người thắng độ. Trong điều kiện bình thường, nếu lượng đặt độ càng nhiều, công ty cá độ càng có lợi.

Có thể nói, đây là một ngành kinh doanh mang lại siêu lợi nhuận cho các công ty cũng như chính phủ. Người ta ước tính, hàng năm số tiền mà ngành kinh doanh cá cược mang lại lên đến hàng tỷ USD. Tại Singapore nhờ tổ chức tốt mà lợi nhuận thu được từ hoạt động cá cược bóng đá, cũng như các loại hình cá cược thể thao khác của Singapore lên đến hàng tỷ đô la Singapore mỗi năm. Số tiền trên đủ để tài trợ cho các giải đấu, các CLB cũng như đầu tư một phần cho các môn thể thao đỉnh cao khác.

Cá cược tại Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy của cá cược thế giới. Dù bị coi là bất hợp pháp, tuy nhiên trong thế giới phẳng, khi mọi thứ đều được kết nối qua internet, cá cược giống như một dòng chảy ngầm.

Chỉ cần lên Google và tìm kiếm thông tin "cá cược bóng đá", đã hiển thị ra 1,7 triệu kết quả

Bên cạnh những loại hình cá cược truyền thống, cá cược online đang mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ cần lên Google và tìm kiếm thông tin “cá cược bóng đá” là có thể ra hàng triệu kết quả của các nhà cái được đặt tại nước ngoài hiện ra với lời mời chào hấp dẫn. Loại hình kinh doanh may rủi này tất nhiên thu hút rất đông lượng người chơi tham gia dù biết rằng trang web cá cược đó là bất hợp pháp và vi phạm pháp luật.

Một trong những hình thức cá cược trên mạng

Do chưa được công nhận là hợp pháp và quản lý chặt chẽ bằng luật hóa cụ thể nên người chơi muốn tham gia cược đều phải phụ thuộc vào nhà cái ở nước ngoài, điều này đã gây ra thiệt hại cho xã hội là rất lớn.

Nhiều chuyên gia ước tính, hàng năm có khoảng 1 tỉ - 1,2 tỉ USD được người chơi trong nước chuyển qua các nhà cái nước ngoài. Đặc biệt như những sự kiện lớn của thế giới diễn ra như Euro hay World Cup, con số này còn lớn hơn rất nhiều. Không những người chơi chịu thiệt vì kém ngoại ngữ, không nắm rõ luật mà nhà nước cũng bị thất thu hàng tỉ đồng tiền thuế....

(Còn nữa...)

Hoàng Giang

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-1-co-bac-online-nganh-kinh-doanh-den-sieu-loi-nhuan-a222429.html