+Aa-
    Zalo

    Ngạt khí, 4 công nhân nhà máy nhiệt điện Duyên Hải chết thảm

    ĐS&PL 4 công nhân nhà máy Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (Công ty nhiệt điện Duyên Hải) bị ngạt khí và tử vong thương tâm trong quá trình hút bùn.

    4 công nhân nhà máy Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (Công ty nhiệt điện Duyên Hải) bị ngạt khí và tử vong thương tâm trong quá trình hút bùn.

    Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Chiều 27/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), phát đi thông báo về vụ tai nạn lao động tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh), khiến 4 công nhân tử vong. Danh tính 4 công nhân thiệt mạng là: Kiên Ngọc Đen, Kim Minh Thuận, Nguyễn Văn Quý và Tăng Toàn Quốc thuộc Xưởng vận hành 1, Nhà máy điện Duyên Hải 4.

    Theo đó, lúc 12h10 cùng ngày, tại trạm bơm nước thô Công ty nhiệt điện Duyên Hải (xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), xảy ra vụ tai nạn lao động.

    Ngay sau khi xảy ra tai nạn, 4 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Duyên Hải nhưng đã tử vong.

    Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Theo Tổng Công ty Phát điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngạt khí trong quá trình hút bùn tại hố thu nước trạm bơm.

    Các cơ quan chức năng đang tập trung khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động này.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngat-khi-4-cong-nhan-nha-may-nhiet-dien-duyen-hai-chet-tham-a256879.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan