Nghệ An: Lĩnh 2 năm tù vì tự châm lửa đốt nhà


Thứ 3, 24/04/2018 | 15:09


Cãi nhau với bố đẻ và em trai, nam thanh niên đi mua xăng tưới vào nhà của chính mình rồi châm lửa thiêu rụi.

Cãi nhau với bố đẻ và em trai, nam thanh niên đi mua xăng tưới vào nhà của chính mình rồi châm lửa thiêu rụi.

Chiều 24/4, Tòa án nhân dân huyện Yên Thành (Nghệ An) đã xử phạt Phạm Văn Sự (SN 1978, trú xóm 6, xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 2 năm tù giam về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h30 ngày 20/01/2018, Phạm Văn Sự sau khi đi uống rượu về đã xảy ra cãi vã to tiếng với bố đẻ là ông Phạm Văn Thư và em trai là Phạm Văn Nghĩa.

Ông Thư có cầm chiếc chổi đót quét nhà đánh Sự mấy cái, sau đó Sự vào giường nằm. Do bức xúc việc gia đình từ nhiều năm nay nên đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Sự lấy 1 chiếc xô nhựa và điều khiển xe máy đến cửa hàng xăng dầu Nghệ Tĩnh ở khối 1, thị trấn Yên Thành mua 200.000 đồng tiền xăng với mục đích về đốt nhà và tài sản của gia đình tại xóm 6, xã Văn Thành.

Khi mua xăng về, thấy mọi người đi vắng hết chỉ còn mỗi cháu Sang (con của Sự) ở trong nhà, Sự bảo cháu Sang ra ngã tư gần nhà chơi. Sau đó, Sự lấy ca nhựa múc xăng tưới xăng vào nhà, rồi ra thềm lấy một số quần áo đang phơi đem bỏ lên yên xe mô tô hiệu ZYM của em trai Phạm Văn Nghĩa và trên xe mô tô hiệu Honda Cub 50 của mình, tưới xăng châm lửa.

Ngôi nhà bị lửa thiêu hủy. Ảnh: Người Đưa Tin

Do lửa cháy quá nhanh, ngôi nhà đã cũ nên dễ bén lửa vì vậy đã thiêu rụi hoàn toàn gian bếp và một phần gian nhà chính. Có 2 chiếc xe máy bị ngọn lửa thiêu cháy và nhiều tài sản có giá trị khác.

Đến 21h15 cùng ngày, Phạm Văn Sự đã đến Ban công an xã Văn Thành đầu thú. Vụ cháy khiến gia đình Sự thậm chí không còn chỗ để ngủ.

Vào ngày 25/01/2018, Hội đồng định giá tài sản huyện Yên Thành có kết luận: Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 11 triệu đồng.

Trong buổi xét xử chiều 24/4, áp dụng quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 178, Bộ Luật Hình sự, TAND huyện Yên Thành đã xử phạt Phạm Văn Sự 2 năm tù giam về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-linh-2-nam-tu-vi-tu-cham-lua-dot-nha-a227546.html