Nướng vịt ăn trưa người nông dân làm "cháy" mất 88,2 triệu đồng


Thứ 4, 08/08/2018 | 08:04


Cùng sự kiện

Một người nông dân ở Đồng Tháp nướng vịt để ăn trưa nhưng không may đã làm cháy mất cánh đồng lúa sắp thu hoạch.

Một người nông dân ở Đồng Tháp nướng vịt để ăn trưa nhưng không may đã làm cháy mất cánh đồng lúa sắp thu hoạch.

Ảnh minh họa

Ngày 8/8, công an xã Tân Thành B (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) cho biết, vụ việc nướng vịt làm cháy đồng lúa sắp thu hoạch, các bên liên quan đã thống nhất mức bồi thường 88,2 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 11h30, ngày 3/8, tại cánh đồng ấp 3, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, xảy ra vụ cháy lúa trên đồng đang chuẩn bị thu hoạch.

Cụ thể, ông Phạm Văn Nu đốt rơm nướng con vịt tại ruộng đã thu hoạch lúa. Nướng vịt xong, ông Nu dập tắt lửa không kỹ nên ngọn lửa bốc cháy trở lại và cháy lan sang ruộng lúa đang chờ thu hoạch của hộ ông Nguyễn Đức Huy và ông Nguyễn Văn Tâm. Tổng diện tích thiệt hại là 25 công lúa.

Ông Nu phát hiện lửa cháy lúa nên tri hô người dân xung quanh và gọi điện cho lực lượng chức năng đến dập lửa. Tuy nhiên, do rơm khô và gió mạnh nên lửa "ngốn" hoàn toàn diện tích lúa nói trên.

Công an xã Tân Thành B xác định đây là vụ cháy rủi ro, không phải phá hoại, nên lập biên bản cho ông Nu và ông Tâm, ông Huy thỏa thuận mức bồi thường.

Do đó, ông Nu đã phải bán ruộng lúa vừa thu hoạch và bồi thường thiệt hại cho 2 chủ lúa là 88,2 triệu đồng.

Quỳnh Chi  (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nuong-vit-an-trua-nguoi-nong-dan-lam-chay-mat-882-trieu-dong-a239392.html