Quá khứ bất hảo của 2 tử tù vừa trốn khỏi phòng biệt giam


Thứ 5, 14/09/2017 | 11:33


Cùng sự kiện

Hiện các lực lượng chức năng đang ráo riết tìm kiếm và truy bắt 2 tử tù trốn thoát khỏi trại giam T16 Bộ Công an.

Hiện các lực lượng chức năng đang ráo riết tìm kiếm và truy bắt 2 tử tù trốn thoát khỏi trại giam T16 Bộ Công an.

Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn tin cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án trốn khỏi nơi giam giữ xảy ra tại trạm giam T16 Bộ Công an.

Đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, 37 tuổi) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi) để điều tra cùng với tội danh trốn khỏi nơi giam, giữ quy định tại điều 311 Bộ luật hình sự.

Hai đối tượng cùng bị giam trong một phòng biệt giam tại T16, tuy nhiên đêm 10/9 rạng sáng 11/9 cả hai đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo thông báo, Thọ cao khoảng 1,65m, dáng người đậm, có râu quai nón, tóc cắt ngắn, dựng. Khi trốn trại mặc áo sơmi dài tay dạng kẻ ô màu tro, quần bò (quần jean) dài màu xanh.

Còn Nguyễn Văn Tình, SN 1989, trú thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Thông báo truy tìm mô tả Nguyễn Văn Tình cao khoảng 1,70m, dáng người gầy, tóc cắt ngắn.

Đường dây buôn ma túy "khủng"

Theo báo Lao động, tháng 6/2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối với Nguyễn Văn Tình để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tình là 1 trong 4 đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Đặng Minh Châu (SN 1973, trú phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu.

Chân dung hai tử tù bỏ trốn

Theo hồ sơ, ngày 23/7/2015, lực lượng đánh án ma túy của Bộ Công an phối hợp với CAT Hòa Bình, Cảnh sát biển và CATP Hà Nội phát hiện 3 xe ôtô đi nối tiếp nhau, trong đó 2 ôtô tải có biểu hiện nghi vấn nên lần lượt kiểm tra.

Khi ấy, lực lượng công an phát hiện trên thùng ôtô tải BKS 29H-8682, do Nguyễn Văn Tuyến (SN 1971, trú ở Hưng Yên) điều khiển chở 1 bình gas công nghiệp có dấu hiệu bất thường. Tiếp tục tháo bỏ phần gia công thêm ở đáy bình gas đó, cơ quan chức năng lôi ra 170 bánh heroin.

Qua khám xét nơi ở những người liên quan, cơ quan công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 2 bình gas công nghiệp, chứa tổng cộng 320 bánh heroin.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 2 khẩu súng quân dụng K59, 1 hộp tiếp đạn K59, 1 băng đạn của súng AR15.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã lần lượt bắt giữ tổng cộng 15 đối tượng về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.

CQĐT làm rõ, trước thời điểm thu giữ 490 bánh heroin, đường dây này đã vận chuyển trót lọt 2 chuyến “hàng” với số lượng 524 bánh heroin. Nguyễn Thanh Tuân đã tổ chức cho Đàm Ngọc Giang, Hoàng Thị Liên, Nguyễn Văn Tình và Lò Văn Hoàn mua bán, vận chuyển tổng cộng 205 bánh heroin; nâng tổng số ma túy đường dây này vận chuyển lên 1.219 bánh heroin, qua đó thu lời bất chính hơn 13 tỉ đồng và khoảng 800.000 nhân dân tệ.

Trong diễn biến có liên quan, trao đổi trên báo Lao động, ông Bùi Đức Khải - Trưởng Công an xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai cho hay, sau khi tử tù Nguyễn Văn Tình bỏ trốn khỏi trại giam, Công an xã Đông Xuân mới nhận được lệnh truy nã đặc biệt đối với đối tượng này.

Nói về nhân thân của Nguyễn Văn Tình, ông Khải cho hay, trước khi bị TAND TP Hà Nội xử mức án tử hình trong một vụ buôn bán ma túy vào tháng 4/2017, Tình từng có tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thọ "Sứt" là ai?

Theo Vnexpress, một buổi chiều tháng 3/2012, từ mâu thuẫn với anh Sồng A Dơ (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Thọ "Sứt" cùng đàn em đi ôtô tới nhà anh này, xông vào bắt con gái 6 tuổi đưa đi.

Anh Dơ đuổi theo và bị nhóm của Thọ "Sứt" nã đạn vào bụng. Tối hôm đó, Thọ "Sứt" gọi điện thoại cho anh Dơ ra yêu sách "nếu không muốn nhận xác con" phải chuyển cho hắn 5 bánh heroin, 500 triệu đồng và 5 lạng ma túy. Liên tiếp ba ngày, Thọ và đàn em gọi điện thoại thúc giục anh Dơ.

Trong lúc chưa nhận được câu trả lời của ông bố, những kẻ bắt cóc đưa đứa trẻ đi từ Hòa Bình sang Phú Thọ rồi về Hà Nội. Ngày 5/3/2012, cảnh sát bắt được Thọ và ba đàn em, giải cứu an toàn cháu bé.

Truy nã toàn quốc đối với Lê Văn Thọ - Ảnh: Vietnamnet

TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt Thọ án 27 năm tù về các tội Bắt cóc, Giết người... Đàn em của hắn lĩnh án từ một năm đến 13 năm 6 tháng tù. Thọ được chuyển về trại giam Nam Hà (Bộ Công an) thụ án.

Thời gian ở tù, nhớ tới mâu thuẫn với người đàn ông ở huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam), Thọ "Sứt" đã chỉ đạo hai đàn em Nguyễn Văn Dũng, Vũ Đình Thăng (ở Hải Dương) "xử lý" đối thủ.

Ngày 16/12/2014, chuẩn bị hung khí, Dũng điều khiển xe máy chở Thăng sang Hà Nam thực hiện mệnh lệnh. Chúng bắn vào hai cha con người đàn ông gây thương tật 33-56%.

Tháng 5/2015, Thọ ở trong tù vẫn liên lạc ra bên ngoài, thuê Lê Quang Tuấn (ở Quảng Ninh) sử dụng mìn để giết đôi vợ chồng ở tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, Tuấn không làm theo chỉ đạo và ra đầu thú.

Cũng trong tháng 5/2015, Thọ "Sứt" chỉ đạo Vũ Văn Dũng (ở Hải Dương) lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của Lê Văn Chín bằng việc bán 6 bánh heroin giả...

Tháng 5 vừa qua, Thọ "Sứt" bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên án tử hình về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy... Thọ bị chuyển vào trại giam T16. Hắn kháng cáo và đang chờ mở phiên phúc thẩm.

Trong diến biến có liên quan, sáng 14/9, trao đổi trên báo Dân Việt về đối tượng Lê Văn Thọ, ông Đoàn Đình Goòng - Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho biết, UBND và ban công an xã đã nhận được lệnh truy nã đặc biệt đối với đối tượng Lê Văn Thọ (người địa phương).

Nói về Thọ “sứt”, ông Goòng cho biết, tử tù này là con thứ 2 trong gia đình có 3 người con. Bố mẹ Thọ có nghề nghiêp chính là nông nghiệp.

Theo ông Goòng, dù kinh tế gia đình trước đây khó khăn nhưng bố mẹ Thọ vẫn lo cho anh em Thọ học hành tử tế. Thọ được bố mẹ cho học hết cấp 3 nhưng sau đó đi làm tự do và sa chân vào con đường phạm tội.

Ông Goòng cho biết thêm, trước khi bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt án tử hình về vì liên quan tới vụ án mua bán trái phép chất ma túy vào tháng 5/2017, Thọ từng đã từng có tiền án.

“UBND xã có nhận được thông báo về việc Thọ bị tòa tuyên án tử hình, hiện đã lưu hồ sơ”, ông Goòng nói.

Tuy nhiên, Chủ tịch xã Thanh Sơn cho biết, quá trình sinh sống ở địa phương, Thọ hoàn toàn bình thường và không gây hấn, đánh nhau với ai. Kẻ trốn nã 37 tuổi không gây án ở địa phương.

Đục tường, đu dây trốn trại

Liên quan đến vụ việc này, báo Thanh Niên dẫn nguồn tin cho hay, trước thời điểm bỏ trốn tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình, bị giam cùng phòng để chờ thi hành án. Do tính chất nguy hiểm của các bị án này, nên khi bị giam giữ Tình và Thọ cùng bị cùm chân, trong phòng biệt giam còn bố trí camera giám sát thường xuyên.

Trong ca trực vào đêm 10/9 không phát hiện bất thường tại phòng biệt giam, tuy nhiên đến rạng sáng ngày 11/9, cán bộ trại tạm giam T16 phát hiện Thọ và Tình đã bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng cùm chân bị lỏng nên một tử tù đã tự tháo được chân khỏi cùm rồi hỗ trợ cho đồng bọn. Hai người này đã dùng một số công cụ chưa rõ nguồn gốc đục thủng tường trong phòng biệt giam và chui ra ngoài. Sau đó sử dụng dây thừng trèo qua tường vây của trại tạm giam cao khoảng 4m rồi bỏ trốn.

Trong quá trình truy bắt, cơ quan chức năng xác định Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình đã ghé qua nhà người thân của Tình tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất mượn một chiếc xe máy, tiếp tục bỏ trốn.

Theo báo An ninh Thủ đô, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức phát hiện các đối tượng trên trốn tại đâu, báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 55 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; liên hệ với Điều tra viên Lê Thế Vinh, số điện thoại 0.983.993.113) hoặc Công an nơi gần nhất để kịp thời truy bắt hai tử tù trốn trại.

Cơ quan Công an đề nghị mọi người dân nêu cao ý thức cảnh giác, phát huy tinh thần dũng cảm phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an truy bắt 2 tử tù trốn khỏi nơi giam giữ. Ai biết Thọ và Tình đang lẩn trốn tại đâu mà cố tình bao che, hay không tố giác tội phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/qua-khu-bat-hao-cua-2-tu-tu-vua-tron-khoi-phong-biet-giam-a201933.html