Quảng Ninh: Bắt giữ hàng loạt tàu khai thác thủy sản trái phép


Thứ 6, 19/01/2018 | 00:52


Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã cất giấu kích điện dưới khoang tàu, khi có điều kiện thích hợp mới đem ra sử dụng để đánh bắt thủy sản.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã cất giấu kích điện dưới khoang tàu, khi có điều kiện thích hợp mới đem ra sử dụng để đánh bắt thủy sản.

Theo tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai (tỉnh Quảng Ninh), ngày 18/1, tại vùng biển thuộc Vịnh Hạ Long, Đội tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai đã phát hiện và bắt giữ 3 tàu vỏ gỗ  đang có hành vi tàng trữ, dùng công cụ kích điện, lưới rê để khai thác thủy sản trái phép.

3 tàu gồm:  QN 90480 TS công suất 105CV do Nguyễn Đức Doanh sinh năm 1981 làm thuyền trưởng; QN 1180 TS do nguyễn Văn Dũng sinh năm 1981 làm thuyền trưởng và tàu không biển kiểm soát, công suất 32 CV do Vũ Đình Miên sinh năm 1983 làm thuyền trưởng, tất cả đều trú tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và xử phạt theo quy định của pháp luật. Ảnh: TTXVN

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận, do thời gian gần đây các cơ quan chức năng đã tuyên truyền và xử lý nghiêm đối với việc khai thác thủy sản bằng kích điện, nên các đối tượng cất giấu dưới khoang tàu khi có điều kiện thích hợp mới sử dụng. 

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định.

Được biết, trước đó, vào ngày 16/1, Công an huyện Cô Tô (Quảng Ninh) phối hợp cùng Phòng Tài nguyên Môi trường và Phòng Nông nghiệp huyện bắt giữ 4 tàu của các chủ tàu gồm: Dương Văn Sỹ (1986); Phạm Văn Giang (1978); Nguyễn Văn Sinh (1964); Trần Văn Cương (1979) đều trú tại thôn 2 xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, đang khai thác hải sản trái phép bằng xung điện tại khu vực biển hòn Chồng, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an đã thu giữ 300m ống nhựa, đường kính 0,7mm có kèm dây dẫn điện; 4 bộ kích điện; 8 súng bắn điện tự chế sử dụng khai thác hải sản mang tính hủy diệt. Sau đó, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và xử lý vi phạm.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ninh-bat-giu-hang-loat-tau-khai-thac-thuy-san-trai-phep-a216895.html