Siêu bão Trami xuất hiện gần Biển Đông


Thứ 2, 24/09/2018 | 07:24


Siêu bão Trami vừa hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, và được dự báo không đi vào Biển Đông.

Siêu bão Trami vừa hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, và được dự báo không đi vào Biển Đông.

Ảnh vệ tinh chụp bão Trami.

Theo dự báo, siêu bão Trami đang hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cơn bão này đang dược xếp ở Cat 4 trong thang bão 5 cấp của Mỹ, và nó sẽ nhanh chóng đạt tới cấp cao nhất là Cat 5 khi tiến gần đảo Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Bão Trami được dự báo không đi vào Biển Đông mà hướng lên phía Bắc.

Trước đó, trả lời báo chí, ông Hoàng Phúc Lâm- Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương quốc gia cho biết, bão Trami là cơn bão thứ 24 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2018. Trong khoảng 3 - 5 ngày tới, bão Trami di chuyển chủ yếu theo hướng Tây nhưng ít có khả năng vào Biển Đông.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sieu-bao-trami-xuat-hien-gan-bien-dong-a245187.html