Ông Nguyễn Văn Trình làm Chủ tịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu


Thứ 3, 17/06/2014 | 11:16


Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Minh Sanh.

Thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Minh Sanh.

Sáng nay (17/6), HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Văn Vạn, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Văn Phòng Quốc Hội, đã đến dự.

Ông Nguyễn Văn Trình làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Quang cảnh kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa V.

Phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, ngày 7/11/2013, ông Trần Minh Sanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bất ngờ bị đột quỵ, hôn mê được cấp cứu và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương tại Công văn số 1107 về tình hình sức khỏe, thì ông Trần Minh Sanh cần phải tiếp tục điều trị hồi sức tích cực trong thời gian dài; việc phục hồi để có thể tiếp tục tham gia công tác bình thường trong thời gian tới theo ý kiến của Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương là rất khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Trình làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Trình (bên trái), Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã được bầu là Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Để bảo đảm cho công tác lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xin ý kiến Ban Bí thư về việc bổ sung nhân sự, ổn định bộ máy tổ chức của UBND tỉnh để tiếp tục lãnh đạo, điều hành tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng từ nay đến hết nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Văn Trình làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016
Các đại biểu HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Xét tình hình thực tế tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Công văn số 8001 ngày 30-5-2014, đồng ý cho tỉnh thực hiện bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường để thực hiện chức năng theo thẩm quyền là tổ chức bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp bất thường này, 46 đại biểu HĐND tỉnh có mặt (vắng 4 đại biểu có lý do) đã bỏ phiếu bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả, có 41/46 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 82\% (tính theo tổng số đại biểu HĐND tỉnh là 50). Các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả này sẽ được gửi lên để Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Trước đó, 46 đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu đồng ý miễn nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Minh Sanh; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Trình.

Ông Nguyễn Văn Trình, sinh ngày 22/7/1959, tại Xã Long Phước, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Vào Đảng ngày: 19/3/1984. Trình độ học vấn: 12/12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công chánh, Cử nhân Kinh tế ngoại thương.

Trình độ chính trị: Cử nhân.

Chức danh trong Đảng: Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-nguyen-van-trinh-lam-chu-tich-tinh-ba-ria--vung-tau-a37246.html