Tai nạn liên hoàn, 3 người chết, 3 người bị thương


Thứ 3, 10/04/2018 | 04:02


Cùng sự kiện

Chiếc xe cứu thương đã gây ra tai nạn kinh hoàng tại Km 1859 đường Hồ Chí Minh (xã Nam Binh, huyện Đắk Song, Đắk Nông) khiến 3 người bị thương, 3 người thiệt mạng.

Chiếc xe cứu thương đã gây ra tai nạn kinh hoàng tại Km 1859 đường Hồ Chí Minh (xã Nam Binh, huyện Đắk Song, Đắk Nông) khiến 3 người bị thương, 3 người thiệt mạng.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 9/4, sau khi ô tô cứu thương va chạm với xe máy thì lao qua bên kia đường và tông thẳng vào xe khách đang chạy theo chiều ngược lại.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ông Trần Văn Thuận 34 tuổi, ngụ tại xã Nam Bình đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ thị xã Gia Nghĩa đi huyện Đắk Mil thì va chạm với xe cứu thương do ông Tăng Chiến Thắng (51 tuổi, ngụ, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, đang chở người đi TP.HCM cấp cứu theo hướng ngược lại.

Do bị mất phương hướng, xe cứu thương bất ngờ lao sang bên trái đường, đâm thẳng vào ô tô khách do ông Lê Đức Hải (42 tuổi, quê TP Kon Tum) chạy hướng ngược lại.

Một bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đăk Nông. Ảnh: Thanh Niên

Đặc biệt, trên xe cứu thương lúc đó còn có 5 người gồm: Ông Nguyễn Văn Ty (61 tuổi, bệnh nhân đang chuyển viện); bà Nguyễn Thị Mỹ Lâm (38 tuổi, con gái ông Ty); ông Nguyễn Văn Vũ (33 tuổi, con trai ông Ty); ông Nguyễn Văn Lợi (55 tuổi, em trai ông Ty) cùng ngụ Đắk Lắk và anh Lê Văn Nguyên (28 tuổi, điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk).

Vụ tai nạn liên hoàn trên đã khiến 3 người tử vong tại chỗ gồm Lê Văn Nguyên (điều dưỡng), Nguyễn Văn Ty (bệnh nhân) và Trần Văn Thuận (người điều khiển xe máy). Ngoài ra, 3 người khác cũng bị thương nặng gồm ông Nguyễn Văn Lợi bị gãy xương chậu, bể bàng quang; Nguyễn Thị Mỹ Lâm bị gãy xương đòn, gãy xương chậu, gãy xương đùi phải; Nguyễn Văn Vũ gãy xương sườn, vỡ lách. Tại hiện trường, 3 phương tiện bị hư hỏng.

Hiện tại, CSGT tỉnh Đắk Nông đang phối hợp với Công an huyện Đắk để điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-nan-lien-hoan-3-nguoi-chet-3-nguoi-bi-thuong-a225450.html