Tài xế gây tai nạn làm 2 người chết, 5 người bị thương trong đêm giao thừa bị khởi tố


Thứ 7, 03/03/2018 | 12:03


Cùng sự kiện

Nguyễn Quốc Phượng - tài xế gây tai nạn làm 2 người chết, 5 người bị thương trong đêm giao thừa bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Nguyễn Quốc Phượng - tài xế gây tai nạn làm 2 người chết, 5 người bị thương trong đêm giao thừa bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

Ngày 3/3, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Quốc Phượng (47 tuổi, trú xã Phong Thịnh) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

Đoạn quốc lộ 46C nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh: Vnexpress

"Lái xe này được cho tại ngoại để khắc phục hậu quả gây ra trước đó, cấm đi khỏi nơi cư trú. Những người bị thương sau thời gian nằm viện nay đã trở về quê để chăm sóc", thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương nói.

Trước đó, khoảng 23h55 ngày 15/2 (tức 30 Tết), nhóm thanh niên trú xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương đang đứng bên vệ đường chuẩn bị đốt lửa trại để đón Giao thừa thì bất ngờ bị chiếc ô tô do Nguyễn Quốc Phượng điều khiển tông vào.

Hậu quả, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1990) và Nguyễn Thị Liên (SN 1992, cùng trú xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương) tử vong tại chỗ. 5 người khác gồm: Nguyễn Văn Công (SN 1993), Phạm Văn Tâm (SN 1993) Phan Văn Hoàn (SN 1988), Dương Lê Hòa (SN 1954), Phan Thị Oanh (1987) bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo lời khai của tài xế, trong đêm giao thừa, Phượng lái xe 4 chỗ hướng từ TP Vinh về huyện Thanh Chương đón năm mới.

Tài xế Phượng để vợ con tại thị trấn Dùng, một mình lái xe lên xã Phong Thịnh để đón giao thừa cùng bạn bè. Đang đi trên QL46C, qua xóm Liên Châu, xã Thanh Liên thì xe mất lái lao sang đường húc vào nhóm người đang đốt lửa gây ra vụ tai nạn.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-xe-gay-tai-nan-lam-2-nguoi-chet-5-nguoi-bi-thuong-trong-dem-giao-thua-bi-khoi-to-a221334.html