"Thần đèn" nâng nhà thờ nặng hơn 5.500 tấn lên cao 2m ở Sài Gòn


Thứ 5, 02/08/2018 | 02:09


Cùng sự kiện

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư vừa nâng được một phần của nhà thờ Giáo xứ Nữ vương Hòa Bình nặng hơn 5.500 tấn lên cao hơn 2m.

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư vừa nâng được một phần của nhà thờ Giáo xứ Nữ vương Hòa Bình nặng hơn 5.500 tấn lên cao hơn 2m.

Nhà thờ 5.500 tấn ở Sài Gòn đang được "thần đèn" nâng lên cao 2m. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Nhà thờ Giáo xứ Nữ vương Hòa Bình nằm cuối đường Lê Đức thọ, thuộc phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM. Khi đường Lê Đức Thọ mở rộng kết hợp nâng cao mặt đường, nhà thờ thấp hơn con đường mới 0,9m. Sau khi tìm hiểu, Chánh xứ và Hội đồng Quản lý Giáo xứ Nữ vương Hòa Bình đã mời "thần đèn" Nguyễn Văn Cư thực hiện nâng toàn bộ giáo xứ lên cao 2 mét.

Được biết nhà thờ có tổng chiều dài 55m, ngang 20m với 1 tầng trệt và 1 tầng lầu. Ước tính sơ bộ, cả khối nhà nặng vào khoảng 5.500 tấn.

Các công nhân đang tiến hành công việc. Ảnh: Thanh Niên

Công trình được khởi công vào đầu tháng 4/2018. Đến cuối tháng 7, hàng mục nhà xứ phía sau thánh đường đã được nâng lên đúng 2 mét. Dự kiến ngày 12/8, "thần đèn" sẽ bắt tay vào nâng cao khu thánh đường và các công trình phía trước.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/than-den-nang-nha-tho-nang-hon-5500-tan-len-cao-2m-o-sai-gon-a238588.html