+Aa-
    Zalo

    Thời tiết ngày 1/2 (27 Tết): Bắc Bộ mưa nhỏ sương mù sáng sớm, Nam Bộ nắng nóng

    ĐS&PL Thời tiết ngày 1/2 (27 Tết), Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời rét; trong khi đó Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 35 độ C.

    Thời tiết ngày 1/2 (27 Tết), Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời rét; trong khi đó Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 35 độ C.

    Thời tiết Bắc Bộ có sương mù, mưa nhỏ rải rác vào sáng sớm. Ảnh minh họa

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Bắc Bộ đêm 1/2 ngày 2/2 trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ từ 16-25 độ. Đêm và sáng sớm trời rét.

    Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3

    Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 1/2:

    Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

    Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C.

    Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ; cao nhất từ 21-24 độ C.

    Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ; cao nhất từ 23-26 độ C.

    Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam 21-23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ C.

    Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ; cao nhất từ 27-30 độ C.

    Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thoi-tiet-ngay-12-27-tet-bac-bo-mua-nho-suong-mu-sang-som-nam-bo-nang-nong-a261744.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan