Thương tâm: Bé trai 4 tuổi tử vong do người bị tâm thần đánh


Thứ 4, 25/04/2018 | 23:50


Vừa bước ra khỏi nhà, bé trai 4 tuổi ở Nghệ An bị nam thanh niên tâm thần đánh tử vong.

Vừa bước ra khỏi nhà, bé trai 4 tuổi ở Nghệ An bị nam thanh niên tâm thần đánh tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 25/4, tại thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Danh tính nạn nhân tử vong là cháu Lê Tuấn T. (SN 2014, trú thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Cổng nhà cháu T. nơi xảy ra sự việc. Ảnh:Công Lý

Vào thời điểm trên, bé T. bước ra khỏi nhà đúng lúc đối tượng Bùi Văn Tiến (SN 1984) cùng trú tại địa phương cầm đá rượt đuổi ném mẹ ruột của mình chạy qua.

Thấy cháu T. đang đứng gần đó, nên Tiến đã lấy đá ném nhưng không trúng. Ngay sau đó, Tiến liền xách xà beng đến đánh mạnh vào đầu cháu T. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng sơ cứu rồi đưa T. đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng cháu T. đã tử vong.

Theo người dân địa phương, Tiến bị bệnh tâm thần từ lâu và từng đánh nhiều người trọng thương phải đi điều trị tại bệnh viện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuong-tam-be-trai-4-tuoi-tu-vong-do-nguoi-bi-tam-than-danh-a227636.html