Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 9/6/2018


Thứ 6, 08/06/2018 | 22:30


Cùng sự kiện

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 9/6/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 9/6/2018 trên trang Doisongphapluat.com.

Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 9/6/2018. Cập nhật tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 9/6/2018 trên trang Doisongphapluat.com.

Hàng chục người kêu cứu trong ôtô khách bị nạn

Sáng 8/6, ôtô khách chở hàng chục hành khách đi trên quốc lộ 20, hướng từ Lâm Đồng về TP HCM. Khi đến ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (Đồng Nai), ôtô bất ngờ tông trực diện xe tải chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến hai xe dính chặt nhau, đầu biến dạng, nhiều thiết bị văng tung tóe khắp đường. Hành khách và hai tài xế bị kẹt bên trong xe, kêu cứu. Người dân dùng nhiều vật dụng cạy cửa để đưa các nạn nhân ra ngoài.

18 người bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Dầu Giây. Sau đó, 4 người bị thương nặng đã được chuyển lên tuyến trên.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Xe tải tông sập nhà dân, nhiều người thoát nạn

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h45 ngày 8/6, tại Km 53+700 m trên quốc lộ 48 đoạn qua xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Vào thời gian trên, xe tải mang biển số Nghệ An do tài xế Sầm Thanh Tú điều khiển lao sang phần đường bên trái tông sập bức tường quán ăn của gia đình ông Trần Công Lĩnh.

Vụ tai nạn làm sập một phần phía trước ngôi nhà (khu vực kinh doanh quán ăn). Chiếc xe còn tông vào bức tường của hai nhà dân cạnh đó trước khi dừng lại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, 3 căn nhà bị tông có tổng cộng 12 người đang ngủ, rất may không ai trong số này bị thương. Riêng tài xế Tú bị thương. Tại hiện tường, mái tôn và tường nhà của 3 hộ dân bị sập, phần đầu xe tải bị hư hỏng.

CSGT huyện Quỳ Hợp sau đó có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân. Lực lượng chức năng phải dùng máy hàn để cắt mái tôn để đưa xe tải ra khỏi nhà dân.

Vĩnh Long: Bị xe tải húc văng, người đàn ông tử vong thương tâm

Bị xe tải húc văng, người đàn ông tử vong thương tâm - Ảnh: Người Đưa Tin

Ngày 8/6, đại diện Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, đến khuya 7/6, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một người đàn ông tử vong.

Cụ thể, khoảng 19h cùng ngày, anh Phạm Văn Để (SN 1983, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển xe ô tô tải biển số 94C-012.23 lưu thông trên QL1A hướng từ TP.Cần Thơ – Vĩnh Long.

Khi lưu thông đến Km 2048+100 (thuộc địa bàn ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thì bất ngờ tông trúng ông Lê Văn B. (SN 1969, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) có thể đang đi qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân văng xa một đoạn và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe tải hư hỏng phần đầu và kính chắn gió.

Nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an huyện Long Hồ và Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an vào cuộc vụ dàn xe đám cưới chụp ảnh trên cao tốc

Ngày 8/6, Trung tá Nguyễn Văn Chiêu, Đội trưởng Cảnh sát giao thông số 2 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đã gửi giấy mời hàng loạt tài xế ôtô trong đoàn xe dừng giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Các biển số xe xuất hiện rõ trong hình ảnh của hệ thống camera cao tốc và được trích xuất để truy ra chủ phương tiện.

Về hướng xử lý tài xế vi phạm, lãnh đạo Đội 2 cho biết, trước mắt đơn vị mời chủ phương tiện lên để làm rõ sự việc, xác định ai là người lái xe vào thời điểm đó để ra quyết định cuối cùng.

Hành vi dừng đỗ xe hàng loạt trên cao tốc rất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phương tiện khác. Các văn bản pháp quy nêu rõ, Cảnh sát giao thông được quyền trích xuất camera để làm căn cứ xử phạt vi phạm. Hành vi dừng đỗ giữa cao tốc sẽ bị phạt 5-6 triệu đồng. Hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Trước đó sáng 7/6, cơ quan quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chia sẻ hình ảnh đoàn xe đi đám cưới đồng loạt dừng đỗ, dàn hàng ngang trên cao tốc đoạn qua xã Nhân Quyền (Bình Giang, Hải Dương) để ghi hình và chụp ảnh.

Hình ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt xem, phần lớn ý kiến bình luận lên án hành vi của tài xế.Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được thiết kế mỗi bên 3 làn đường ôtô và một làn đường khẩn cấp, cho phép chạy với tốc độ tối đa 120 km/h.

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất được cập nhật trong những bản tin tiếp theo...

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tai-nan-giao-thong-moi-nhat-ngay-962018-a232337.html