+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết ngày 1/3/2019: Hà Nội nắng nóng sau những ngày mưa lạnh

    ĐS&PL Dự báo thời tiết ngày 1/3/2019: Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tăng nhiệt sau những ngày mưa lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ.

    Dự báo thời tiết ngày 1/3/2019: Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tăng nhiệt sau những ngày mưa lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày đầu tháng 3 Bắc Bộ sẽ hửng nắng, trời bớt lạnh. Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng.

    Trong đó, thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ và mưa nhỏ vài nơi, đến trưa chiều trời nắng.

    Dưới đây là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

    Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ.

    Hà Nội nắng nóng sau những ngày mưa lạnh. Ảnh minh họa

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía Nam 28 - 31 độ.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

    Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 30 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.

    Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 35 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ. Miền Đông có nơi trên 35 độ.

    Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-ngay-132019-ha-noi-nang-nong-sau-nhung-ngay-mua-lanh-a264724.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan