Nghi án vợ tưới xăng đốt chồng rồi nhảy sông tự tử


Thứ 3, 14/03/2017 | 07:48


Cùng sự kiện

Do ghen tuông, người vợ đã dùng xích xích cổ và chân chồng vào cửa sổ rồi dùng xăng đốt cháy, sau đó nhảy sông tự tử.

Do ghen tuông, người vợ đã dùng xích xích cổ và chân chồng vào cửa sổ rồi dùng xăng đốt cháy, sau đó nhảy sông tự tử.

Theo báo VOV, sáng 14/3, ông Nguyễn Tấn Bảy, Chủ tịch UBND xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào khoảng 24h ngày 13/3, tại thôn Xuân Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành xảy ra vụ án vợ tưới xăng đốt chồng.

Nạn nhân là anh Trần Đức Tr. (41 tuổi) nghi bị chị Nguyễn Thị Th. (39 tuổi) dùng xích xích cổ và chân anh Tr. vào cửa sổ rồi dùng xăng đốt cháy. Nghe tiếng kêu cứu của anh Trai, người dân xung quanh tới ứng và đưa anh đi Đà Nẵng cấp cứu. Hiện anh Tr. đang trong cơn nguy kịch.

Ảnh minh họa (Ảnh: báo Phụ nữ News)

Cùng đưa tin, báo Tuổi trẻ thông tin thêm, sáng cùng ngày, người dân xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi phát hiện thi thể một phụ nữ trôi ở kênh thủy lợi. Cơ quan công an đến hiện trường và xác nhận đó là thi thể bà Th.

Đến 11h trưa cùng ngày, cơ quan công an vẫn đang giải phẫu tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của bà Th.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nhiều khả năng sau khi đốt chồng, bà Th. đã nhảy xuống kênh tự tử.

Báo VOV cũng cho biết, chị Th. và anh Tr. sống với nhau như vợ chồng và có một đứa con chung. Trước khi xảy ra vụ án, anh Tr. đi chặt cây keo và có uống rượu say nên chị Th. ghen tuông rồi dùng xích xích cổ và chân anh Tr. Do say rượu nên anh Tr. không có phản ứng gì và bị chị Th. đốt cháy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

(tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-an-vo-tuoi-xang-dot-chong-roi-nhay-song-tu-tu-a184086.html