Số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tăng đột biến trong ngày mùng 1 Tết


Thứ 6, 16/02/2018 | 13:00


Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày mùng 1 Tết, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 34 người chết và 35 người bị thương.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày mùng 1 Tết, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 34 người chết và 35 người bị thương.

Thông tin từ Dân trí, ngày mùng 1 Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã tổ chức hơn 4.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 900 triệu đồng, tạm giữ 546 phương tiện vi phạm, 384 giấy tờ các loại, tước 88 giấy phép lái xe; phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 10 triệu đồng.

Trong ngày mùng một Tết Mậu Tuất không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Nói về tai nạn giao thông, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia chia sẻ trên CAND thì sau 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 101 vụ, làm chết 87 người, 84 người bị thương. Đặc biệt, tai nạn giao thông tăng cao trong ngày 30, mùng 1 Tết trong đó nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy.

Hoàng Hà (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/so-nguoi-thiet-mang-vi-tai-nan-giao-thong-tang-dot-bien-trong-ngay-mung-1-tet-a219928.html