Tài xế trả tiền xu 200 đồng khi qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa


Thứ 3, 12/09/2017 | 02:23


Cùng sự kiện

Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa vừa phải xả trạm do nhiều tài xế dùng tiền lẻ, đồng xu mệnh giá 200 đồng, 500 đồng để mua vé.

Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa vừa phải xả trạm do nhiều tài xế dùng tiền lẻ, đồng xu mệnh giá 200 đồng, 500 đồng để mua vé.

Theo báo Tri thức Trực tuyến, sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 12/9, nhiều tài xế lái ôtô lưu thông trên quốc lộ 1 đã dùng tiền lẻ để trả phí khi qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa (đặt tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Việc kiểm đếm tiền mất nhiều thời gian, nên nhân viên trạm thu phí đã mời các tài xế qua trạm hoặc cho phương tiện đến bãi đổ gần đó để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, một số tài xế không chấp nhận, cương quyết mua vé, giao dịch ngay tại chỗ. Sự việc diễn ra đúng giờ cao điểm, khi nhiều xe chở công nhân, xe chở học sinh đi qua...khiến giao thông qua trạm bị ùn ứ kéo dài cả 2 chiều.

Tài xế trả tiền xu 200 đồng khi qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa. Ảnh: Vietnamnet

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, đến 6h45, do giao thông qua khu vực bị ùn ứ, trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa đã buộc phải xả trạm. Khoảng 15 phút sau, lượng xe ùn ứ đều qua trạm, giao thông trở lại thông thoáng, ổn định.

Một chủ doanh nghiệp vận tải ở khu vực chia sẻ, việc đặt trạm thu phí trên quốc lộ 1 để thu phí đường tuyến tránh là không hợp lý. Theo chủ doanh nghiệp này, cơ sở của ông chỉ chạy trên tuyến quốc lộ 1, hầu như không đi qua tuyến tránh Biên Hòa nhưng vẫn phải đóng phí đều đặn mỗi ngày vài lượt đi về, gánh nặng chi phí khiến việc cạnh tranh của đơn vị gặp nhiều bất lợi với các nơi khác.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 9/9, nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ để trả phí trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa, khiến tình trạng giao thông qua khu vực bị ách tắc nghiêm trọng. Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa đã phải xả trạm để tránh ùn tắc.

Theo báo Công an TP HCM, trạm thu phí tuyến tránh TP. Biên Hòa do công ty CP đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư, thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Công ty Đồng Thuận đã cho làm mới tuyến đường tránh TP. Biên Hòa dài 12km nối giữa QL51 và QL1 (sau đổi tên thành đường Võ Nguyên Giáp) và cải tạo thêm 10km tuyến QL1.

Trạm thu phí tuyến tránh TP Biên Hòa được đưa vào hoạt động từ năm 2014 nhằm thu phí hoàn vốn cho dự án cải tạo quốc lộ 1 và xây dựng tuyến tránh TP Biên Hòa. Trạm được đặt trên QL 1, ở khu vực xã Trung Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai nơi có mật độ dân cư đông, cách xa tuyến tránh TP Biên Hòa nhiều km.

Việc đặt trạm thu phí trên khiến nhiều tài xế không đồng tình. Lý do vì nhiều tài xế đi về hướng Dầu Giây bằng đường QL1 thay vì đường tránh nhưng vẫn phải trả tiền phí.

Được biết, mức phí dành xe nhóm 1 – xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt lên đến 35.000 đồng.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-xe-tra-tien-xu-200-dong-khi-qua-tram-bot-tuyen-tranh-bien-hoa-a201615.html