+Aa-
    Zalo

    Mùng 5 Tết: Hà Nội có mưa phùn trời rét, miền Nam nắng nóng

    ĐS&PL Ngày Mùng 5 Tết, tại Hà Nội và Đông Bắc bộ trời mưa phùn, trời lạnh, trong khi đó tại TP HCM và các tỉnh Nam Bộ, nắng nóng hơn 30 độ C.

    Ngày Mùng 5 Tết, tại Hà Nội, trời mưa phùn, trời lạnh, trong khi đó tại TP HCM và các tỉnh Nam Bộ, nắng nóng hơn 30 độ C.

    Trong khi các tỉnh Tây Bắc Bộ trời tạnh ráo, nắng mạnh về trưa chiều, nền nhiệt phổ biến từ 25-28 độ, riêng các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu nắng mạnh 28-31 độ C, thì thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ lại có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù vào buổi sáng do gió đông nam ẩm hoạt động mạnh. Đến trưa, chiều, trời tạnh ráo dần, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 23-25 độ C.

    Hà Nội có mưa nhỏ vào ngày mồng 5 Tết 20/2.

    Dự báo từ mai 21/2, nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ giảm nhiệt mạnh từ 5-8 độ C kèm mưa do chịu tác động của không khí lạnh. Hà Nội ban ngày xuống 16 độ, đêm rét 13-14 độ C.

    Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế hôm nay mát mẻ 25-28 độ, trời nhiều mây, riêng khu vực Quảng Bình đôi lúc có mưa nhỏ.

    Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận nắng trải đều từ sớm nhưng không quá gắt với mức nhiệt từ 29-31 độ C, đêm mát mẻ 22-25 độ.

    Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng từ sớm, tuy nhiên Tây Nguyên nắng không quá rát, phổ biến 29-32 độ C, đêm se lạnh 19-22 độ, riêng Đà Lạt ngày lạnh 25 độ, đêm rét 14 độ.

    Nam Bộ hôm nay tăng thêm khoảng 2 độ lên mức nắng nóng, cao nhất tại TP.HCM đạt 34 độ, TP Biên Hòa (Đồng Nai) 35 độ, các tỉnh còn lại phổ biến 32-33 độ C.

    Thời tiết nắng nóng sẽ làm những người trở về thành phố sau đợt nghỉ Tết Nguyên Đán gặp nhiều khó khăn.

    Minh Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mung-5-tet-ha-noi-co-mua-phun-troi-ret-mien-nam-nang-nong-a220055.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan