+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/3/2019: Nữ sinh bị bạn hãm hại rồi tung clip "nóng" lên mạng xã hội

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/3/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 13/3/2019. Cập nhật tin tứcthời sự 24h mới nhất ngày 13/3/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nữ sinh bị bạn hãm hại rồi tung clip "nóng" lên mạng xã hội

    Ngày 12/3, cơ quan điều tra Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đang triệu tập nam sinh Cao Viết H. (SN 2003) và nữ sinh Đinh Thị Diễm Q. (SN 2003), cùng trú xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, để điều tra, làm rõ vụ việc trên.

    Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 2 clip ngắn (1 clip 13 giây và 1 clip dài 1 phút 01 giây) ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị đối tượng đồi bại hãm hại rồi quay lại clip. Trong đoạn clip, cô gái trẻ trên người chỉ mặc áo, không có quần nằm trên đường, bên cạnh là một chiếc xe máy và cô gái trong trạng thái không tự vệ, không phản kháng được.

    Hình ảnh nữ sinh Q. trong clip.

    Nhiều người sau khi xem clip nhận định rằng, có thể cô gái đã bị đối tượng kia hãm hại rồi quay clip tung lên mạng. Ngay sau đó, 2 đoạn clip “nóng” được chia sẻ trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.

    Danh tính cô gái trong 2 đoạn clip trên được xác định là em Đinh Thị Diễm Q. (SN 2003), trú xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; Q. hiện đang là học sinh lớp 10 một trường THPT trên địa bàn.

    Với khuôn mặt thất thần, buồn bã, Q. cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 29 Tết (3/2/2019 Dương lịch), nhưng khoảng cách đây 3 ngày, clip bắt đầu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

    “Tối hôm đó, nhóm bạn của em sau khi ngồi uống nước đã rủ nhau đi hát karaoke. Khi đến quán, tụi em gặp nhóm của Cao Viết H. đang hát tại đây. Nhóm của H. đã rủ bọn em vào hát chung, vì nghĩ là bạn học, lại cùng làng nên chúng em đồng ý. Quá trình hát, vì vui bạn vui bè nên em uống hơi nhiều bia dẫn đến bị say. Khi ra về, một người bạn gái của em nói chở em về nhưng H. nói để H. chở em về. Không chỉ là bạn học cùng khối, H. còn là có mối quan hệ họ hàng với gia đình em nên em không mảy may nghi ngờ gì mà đồng ý cho H. chở về.

    Trên đường về, vì quá say nên em đã không biết H. chở em đi đâu và đã làm gì với em. Chỉ đến hôm sau, em mới biết H. đã hãm hại mình nhưng không dám nói với ai”, Q. buồn bã kể lại sự việc.

    Theo nạn nhân Q. cho biết, em không hề biết H. quay lại clip cho đến khoảng nửa tháng sau, có một người bạn của H. gửi clip qua cho Q. xem.

    “Xem xong clip, em thực sự thấy xấu hổ, buồn bã và vô cùng lo lắng. Vì nghĩ bố mẹ không biết và không muốn bố mẹ phải buồn đau vì mình, em đã giấu chuyện này, chịu đựng một mình…”, nữ sinh Q. nói trong nước mắt.

    Đến ngày 9/3, bố mẹ Q. chính thức biết sự việc. Ngày 10/3, gia đình nữ sinh Q. đã trình báo sự việc đến Công an xã Trung Hóa, và cơ quan điều tra Công anh huyện Minh Hóa.

    Cô gái trẻ nhắn tin cho bạn trai lên cầu Rạch Miễu "tìm xác" rồi biến mất

    Tối 11/3, công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp công an phường 6 tiến hành xác minh làm rõ đồng thời truy tìm một cô gái nghi nhảy cầu Rạch Miễu tự tử. Vụ việc được người dân trình báo vào tối cùng ngày.

    Cô gái trẻ nhắn tin cho bạn trai lên cầu Rạch Miễu

    Hiện trường sự việc - Ảnh: Tiền Phong

    Theo người dân chứng kiến, khoảng 20h30 ngày 11/3, V.T.M.S. (SN 1995, ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) có gửi 2 tin nhắn cho một người bạn là nam giới với nội dung “Đang ở cầu Rạch Miễu lên nhận xác được rồi và lúc anh lên là lúc tìm được xác em đó”.

    Nam thanh niên có trả lời tin nhắn và chạy nhanh đến cầu Rạch Miễu thì chỉ nhìn thấy xe máy dựng trên cầu, ngoài ra còn có một đôi dép, chìa khoá xe và một điện thoại di động được để cạnh lan can thành cầu.

    Bạn của S. kể lại, những ngày trước S. vẫn vui vẻ bình thường nhưng trong ngày 11/3 thì tâm trạng rất buồn. Trong lúc may đồ, S. hay gục mặt vào bàn may...

    Đến 22h30 vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

    Bố cho con cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử ở Hải Phòng

    Trả lời báo chí ngày 12/3, ông Bùi Văn Bút- Chủ tịch UBND xã An Tiến, huyện An Lão, tỉnh Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 bố con phải đi bệnh viện cấp cứu sau khi uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

    Bố cho con cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử ở Hải Phòng - Ảnh 1

    Bố cho con cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử ở Hải Phòng. Ảnh minh họa

    Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 19h ngày 6/3, anh Lê T.Tr. (SN 1988, trú tại xã An Tiến, huyện An Lão) đã hòa thuốc diệt cỏ cho con trai là cháu L.T.B.N (SN 2014) uống. Sau khi con trai uống uống, anh Tr. cũng lấy thuốc diệt cỏ uống để tự tử.

    Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa 2 bố con đi bệnh viện cấp cứu. Sau thời gian điều trị, hiện 2 bố con anh Tr. đã được chuyển về nhà, nhưng sức khỏe vẫn nguy kịch.

    Danh tính du khách nước ngoài tử vong trong quán cà phê ở phố cổ Hà Nội

    Cụ thể, danh tính nạn nhân tử vong tại quán cà phê Smile 2, số 23 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là anh Mills Ben, sinh năm 1984, quốc tịch nước ngoài.

    Quán cà phê nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VnExpress

    Anh Mills Ben nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch, tạm trú tại khách sạn số 38 Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm.

    Trước đó, vào khoảng 22h ngày 10/3, anh Mills Ben được phát hiện nằm ngất trên ghế ở một quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

    Ngay sau đó, nhân viên quán đã gọi nhân viên y tế 115 đến cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

    Nhận được tin báo cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến sáng 11/3, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong quán cà phê trên để phục vụ công tác điều tra.

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật tin tức thời sự mới nhất trong 24h qua.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-1332019-nu-sinh-bi-ban-ham-hai-roi-tung-clip-nong-len-mang-xa-hoi-a266257.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan