Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/1


Thứ 3, 24/01/2017 | 01:22


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/1: Bộ Tư pháp lên tiếng về đề xuất mỗi người chỉ được cấp 1 biển số xe; Bến cóc "mọc" trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(ĐSPL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/1: Bộ Tư pháp lên tiếng về đề xuất mỗi người chỉ được cấp 1 biển số xe; Bến cóc bỗng nhiên "mọc" trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; ...


Bộ Tư pháp lên tiếng về đề xuất mỗi người chỉ được cấp 1 biển số xe

Đại diện Bộ Tư pháp cho rằng, đề xuất mỗi người chỉ sở hữu một biển số xe của Trưởng Phòng CSGT Hà Nội chưa phải phương án tối ưu. Các cơ quan quản lý có thể áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ như đánh thuế, thu lệ phí dựa trên đầu phương tiện, ... để hạn chế phương tiện xe cá nhân, giảm ùn tắc giao thông. Xem chi tiết

Bến cóc bỗng nhiên "mọc" trên cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Với thiết kế tốc độ cho phép lên tới 120 km/h, việc dừng, đỗ hay đi quá chậm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được xem là mối nguy hiểm đối với các phương tiện giao thông.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón, trả, sang khách sai quy định trên cao tốc 5B, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên diễn ra một cách công khai.

Chiều 23/1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đã mời những xe khách vi phạm lên làm việc. Với hành vi này, nhà xe sẽ bị phạt là 5,5 triệu đồng và lái xe bị tạm giữ bằng 2 tháng. Xem chi tiết

Thời tiết Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017: Cả nước nắng ấm

Dịp Tết Nguyên đán Định Dậu 2017, hầu hết các tỉnh trên cả nước đón Tết trong tiết trời tạnh ráo, ban ngày hửng nắng, đêm và sáng sớm rét buốt.

Ở Bắc Bộ, riêng ngày 24/1 và ngày 31/1 không khí lạnh được tăng cường yếu nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực.

Từ đêm 24/1 đến ngày 26/1 ở các từ Quảng Trị-Phú Yên có mưa trên diện rộng, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, phía Bắc trời lạnh. Xem chi tiết

Quảng Ninh: Dân hốt hoảng vì thủy sản chuyển màu bất thường


Những ngày qua, ngư dân 2 xã Quan Lạn và Minh Châu (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) hoang mang khi phát hiện ngao nuôi, hàu, sá sùng có hiện tượng chuyển màu xanh thẫm bất thường.

Tuy nhiên, kết quả phân tích 5 mẫu bệnh phẩm (2 mẫu ngao, 1 mẫu hàu, 1 mẫu sá sùng, 1 mẫu bùn) cho thấy chỉ tiêu về bệnh phẩm, kim loại nặng và an toàn thực phẩm đều nằm trong giới hạn cho phép của Bộ Y tế. Việc sử dụng những sản phẩm này không gây nguy hại tới sức khỏe con người. Xem chi tiết

Tàu Anh cứu thoát 5 ngư dân Bình Định gặp nạn

5 ngư dân Bình Định gặp nạn trong lúc đánh bắt thủy sản ở Trường Sa ngày 21/1 đã được tàu chở hàng Bristish Innovator (quốc tịch Anh) cứu thoát, đưa trở về đất liền.

Đến 20h tối 22/1, tàu British Innovator đang trên đường chở 5 ngư dân của tàu BĐ 97679 TS về cảng Đà Nẵng. Tối 23/1, tàu về đến cảng Đà Nẵng. Xem chi tiết

Điều 47 Bộ luật Hàng hải Việt Nam:

1- Thuyền trưởng có nghĩa vụ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tàu, người và các tài sản trên tầu.

2- Trong trưởng hợp cảng đích bị chiến tranh đe doạ hoặc bị phong toả, thuyền trưởng có nghĩa vụ đưa tàu vào cảng an toàn gần nhất và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tàu, người, tài sản trên tàu, tài liệu của tàu.

3- Trong trường hợp tàu có nguy cơ bị chìm đắm hoặc bị phá huỷ, thuyền trưởng có nghĩa vụ tận dụng mọi khả năng cho phép để trước hết cứu hành khách và sau đó cứu thuyền viên.

Thuyền trưởng phải là người cuối cùng rời tàu, sau khi đã tìm mọi cách cứu nhật ký hàng hải, hải đồ, tài liệu khác của tầu, đồ vật có giá trị cao và quỹ của tàu.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-241-a179221.html