Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/2/2018


Thứ 5, 08/02/2018 | 00:42


Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/2/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/2/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/2/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 8/2/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Cháy dữ dội từ việc chất rơm khô dưới nhà 2 tầng

Lúc 1 giờ ngày 7/2, người đi đường phát hiện kho chứa rơm tại ngôi nhà hai tầng của chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) bốc cháy dữ dội nên hô hoán cho người dân xung quanh biết, đồng thời điện báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Lửa cháy bao trùm cả khu nhà - Ảnh: Công an.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 4 tỉnh Bình Định điều động 2 xe chữa cháy và gần 20 CBCS đến hiện trường cùng dân quân địa phương và người dân chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy vừa dùng vòi rồng phun nước, vừa lấy cào cỏ kéo rơm, nhưng mỗi lần rơm được kéo ra thì ngọn lửa càng bùng lên dữ dội, khói bao trùm cả khu vực nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 4 giờ sáng ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.

Cùng thời điểm này, lãnh đạo Công an huyện Phù Mỹ cũng đã điều động CSGT và Công an thị trấn Phù Mỹ đến hiện trường để điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự.

Được biết, gia đình chị Trinh làm nghề mua bán trứng vịt. Thời điểm xảy ra cháy, anh Hạ - chồng chị đi làm ăn xa, còn chị đang nghỉ sinh con tại nhà mẹ ở gần đó nên nhà đóng cửa. Toàn bộ khu vực phía trước nhà, gia đình sử dụng chứa một lượng rơm khô để lót trứng đã bị lửa thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Giao thừa năm mới 2018, TP.Hồ Chí Minh bắn pháo hoa 7 địa điểm

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các đơn vị về việc tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 1 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp. Thời gian tổ chức bắn sẽ từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 16/2/2018.

TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại 7 điểm, gồm 1 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp - Ảnh: Môi trường.

Cụ thể, thành phố sẽ bắn 1 điểm tầm cao tại khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, quận 2) và 6 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường 3, quận 11), Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Nga ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), Khu Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ (Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ), Khu Công nghiệp Hiệp Phước (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) và Khu giải trí phức hợp Kenton Node (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè).

Để phục vụ việc bắn pháo hoa, Công an và Sở Giao thông vận tải TP sẽ tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực trên; giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông thủy tại khu vực xung quanh hướng lên đường hầm sông Sài Gòn từ 23 giờ 30 phút ngày 15/2 đến 0 giờ 30 phút ngày 16/2. Ngoài ra, không cho các phương tiện lưu thông đậu, dừng cách vị trí bắn pháo hoa trong bán kính 500m. Toàn bộ kinh phí cho hoạt động này được xã hội hóa, không dùng tiền ngân sách.

TP.HCM và Hà Lan đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chống ngập

Chiều 7/2, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Sigrid Kaag, Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan cùng đoàn doanh nghiệp Hà Lan đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan - Ảnh: TTXVN.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam và Hà Lan, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Hà Lan là một trong những quốc gia đối tác đặc biệt của Việt Nam với mối quan hệ Đối tác Chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước; Đối tác Chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực.

Trong năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cùng Hà Lan triển khai các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan.

Đánh giá cao hiệu quả các hoạt động hợp tác của Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh như Đề án “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hướng về phía biển, thích ứng với biến đổi khí hậu,” xây dựng Trung tâm hoa và cây cảnh lớn nhất Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hà Lan đẩy mạnh các hoạt động hợp tác hỗ trợ Thành phố kiểm tra, hoàn thiện các dự án chống ngập; tư vấn thiết kế các hợp phần trong Đề án xây dựng Thành phố thông minh...

Ghi nhận những đề nghị của lãnh đạo Thành phố, bà Sigrig Kaag khẳng định Hà Lan sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với Thành phố trong các lĩnh vực Hà Lan có thế mạnh như quản lý nước, nông nghiệp và hàng không. Là một quốc gia đại đa số diện tích chìm dưới mực nước biển, Hà Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và công nghệ với Thành phố Hồ Chí Minh trong quản lý nước, chống ngập đô thị.

Hằng Thanh (T/h)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-ngay-822018-a219212.html