"Trận địa pháo hoa" Hà Nội và TP.HCM được bảo vệ nghiêm ngặt, sẵn sàng cho đêm giao thừa


Thứ 5, 15/02/2018 | 13:14


Ở hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM, những công tác chuẩn bị cho lễ bắn pháo hoa chào mừng năm mới Mậu Tuất 2018 đều đã hoàn thành.

Ở hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM, những công tác chuẩn bị cho lễ bắn pháo hoa chào mừng năm mới Mậu Tuất 2018 đều đã hoàn thành.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, 31 trận địa pháo hoa tại Hà Nội sẽ đồng loạt khai hoả từ 0h đến 0h15 ngày 16/2/2018 (tức đêm Giao thừa Tết Mậu Tuất).

Trong đó, thủ đô có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao gồm: hồ Hoàn Kiếm (trước Trụ sở Báo Hà Nội mới, quận Hoàn Kiếm; hồ Ngọc Khánh (quận Ba Đình); bán đảo hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa); đảo tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn trong Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng); vườn hoa Lạc Long Quân, trước trụ sở UBND quận Tây Hồ; hồ Văn Quán (quận Hà Đông); Công viên Thành Tích trong khuôn viên Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm); hồ Harmony thuộc Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside (quận Long Biên); Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Đồng thời, thành phố cũng có 22 trận địa bắn phao hoa tầm thấp tại 22 quận, huyện: Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Hoài Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ, Thanh Trì, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên.

Tại các trận địa bắn pháo hoa tầm cao sẽ bắn tổng cộng khoảng 4.700 quả pháo (mỗi trận địa 500 quả; riêng tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình và trước Trụ sở Báo Hà Nội, mỗi trận địa bắn 600 quả). Còn lại mỗi trận địa pháo hoa tầm thấp bắn 90 giàn pháo.

Ngay từ sáng 14/2 (29 Tết), nhiều địa điểm bắn pháo hoa ở thủ đô đã được quây kín để làm công tác chuẩn bị. Trong ngày hôm nay 15/2 (30 Tết), công tác triển khai trận địa pháo hoa Hồ Gươm, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành.

Do là điểm bắn tầm cao, nằm ở trung tâm thành phố, thu hút nhiều người xem nhất nên công tác an ninh, bảo vệ tại trận địa pháo hoa Hồ Gươm rất nghiêm ngặt. Khu vực đối diện số 44 Lê Thái Tổ được quây kín hàng rào cao 2m.

Trận địa pháo hoa Hồ Gươm được bảo vệ bằng 2 lớp hàng rào kiên cố. Ảnh: Kiến thức

Cảnh vệ, nhân viên an ninh túc trực 24/24 tại cả 3 mặt bên ngoài của trận địa, không cho phép ghi hình, chụp ảnh, đảm bảo tối đa công việc bên trong. Ảnh: Kiến thức

Theo phân công nhiệm vụ của Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô là trung tâm hiệp đồng tổ chức thực hiện kế hoạch bắn pháo hoa, phối hợp với Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, cảnh sát phòng cháy - chữa cháy quận, huyện, thị xã và các cơ sở thực hiện tốt công tác bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống cháy, nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Trong đêm giao thừa Tết Nguyên Đán, TP.HCM được phép bắn pháo hoa ở 6 điểm trên địa bàn. Trong đó, 1 điểm tầm cao ở Thủ Thiêm và 5 điểm tại quận 2, quận 11, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè và huyện Hóc Môn. Thời gian bắn pháo hoa cho cả hai dịp Tết không quá 15 phút.

Điểm bắn pháo hoa hầm Thủ Thiêm bên sông Sài Gòn là điểm bắn tầm cao duy nhất trong 7 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa 2018. Ảnh: Tiền Phong

Những qủa pháo được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo việc phục vụ người dân đón giao thừa. Ảnh: Tiền Phong

Bộ Tư Lệnh TP.HCM cho biết tại điểm bắn hầm Thủ Thiêm, Quận 2 sẽ được bố trí khoảng 1.600 quả pháo tầm cao kết hợp 30 dàn pháo tầm thấp, pháo hỏa thuật để tạo ra nhiều hình mẫu hoa văn đặc sắc mới lạ hơn so với mọi năm.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tran-dia-phao-hoa-ha-noi-va-tphcm-duoc-bao-ve-nghiem-ngat-san-sang-cho-dem-giao-thua-a219895.html