UNESCO ghi danh Hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể


Chủ nhật, 04/02/2018 | 01:41


Cùng sự kiện

Tối 3/2, lễ đón bằng của UNESCO công nhận hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được tổ chức tại miếu Lãi Lèn, tỉnh Phú Thọ.

Tối 3/2, lễ đón bằng của UNESCO công nhận hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được tổ chức tại miếu Lãi Lèn, tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được vinh danh là ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Việt Nam trao Bằng của UNESCO ghi danh Hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Ảnh: Vietnamplus.

Phó Thủ tướng chúc mừng các phường Hát Xoan và cộng đồng dân cư tỉnh Phú Thọ, những tổ chức, cá nhân đã đóng góp trí tuệ, bằng những tấm lòng hiếu nghĩa hướng về tiên tổ, bằng trách nhiệm đối với thế hệ mai sau và chung sức bảo tồn, phát huy di sản văn hóa chứa đựng giá trị nhân văn rất sâu sắc và độc đáo.

Trước đó, ngày 8/12/2017, tại đảo Jeju (Hàn Quốc), Hát Xoan Phú Thọ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là di sản văn hóa đầu tiên trên thế giới có sự chuyển đổi đặc biệt từ danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tại buổi lễ, ông Bùi Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thông qua Chương trình hành động bảo vệ hát Xoan Phú Thọ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại giai đoạn 2018-2023 với 7 nội dung trọng tâm nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa quý báu này.

Hằng Thanh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/unesco-ghi-danh-hat-xoan-phu-tho-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-a218785.html