Video: Tranh cướp chiếu trong hội "Đúc Bụt" để sinh quý tử


Thứ 6, 23/02/2018 | 10:28


Cùng sự kiện

Tại lễ hội "Đúc Bụt", xã Đồng Tĩnh, Vĩnh Phúc, mọi người đều cố gắng dùng hết sức lực, tranh giành một manh chiếu cói với hy vọng sẽ sinh được quý tử trong năm mới.

Tại lễ hội "Đúc Bụt" ở xã Đồng Tĩnh, Vĩnh Phúc mọi người đều cố gắng dùng hết sức lực, tranh giành một manh chiếu cói với hy vọng sẽ sinh được quý tử trong năm mới.

Hàng năm, vào mùng 8 tháng Giêng, thôn Phù Liễn (xã Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc) lại tổ chức hội Đúc Bụt. Tiêu chuẩn để chọn bụt là Gia đình văn hóa, con cái ngoan ngoãn, trai chưa vợ, bố mẹ, ông bà song toàn.

Tại lễ hội, trai làng kéo đến rất đông 

Dân làng giành giật "chiếu lộc" với hy vọng sẽ sinh được quý tử trong năm mới 

Nhiều người tham gia cướp chiếu hội Đúc Bụt còn với mong muốn mang lại thật nhiều bình an, may mắn cho gia đình 

Hàng trăm trai làng giẫm đạp lên nhau để giật bằng được manh chiếu cói tại lễ hội "Đúc Bụt", xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc), với hi vọng sẽ có con trai nối dõi tông đường.

Lễ hội Đúc Bụt là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian truyền tích Ngọc Kinh công chúa chiêu tập nghĩa sĩ rèn đúc vũ khí tụ nghĩa, dưới ngọn cờ cứu nước của Hai Bà Trưng.

Chiếc chiếu cói chụp lên đầu mỗi bụt, trên đỉnh là bó mạ non xanh mướt. Các bụt sau đó sẽ được rước về sân đình. Ai cũng mong muốn sẽ giành cho mình chiếc chiếu may mắn. 

Hằng Thanh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/video-tranh-cuop-chieu-trong-hoi-duc-but-de-sinh-quy-tu-a220398.html